Chiều 9-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Mỹ Đình, Hà Nội.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra một phòng họp của Hội nghị.

Thủ tướng nghe Ban Tổ chức trình bày và triển khai kịch bản, phương án đón các Nguyên thủ, các nhà lãnh đạo các quốc gia tới NCC tham dự sự kiện WEF ASEAN. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra các địa điểm tổ chức Hội nghị: phòng diễn ra phiên khai mạc, các phòng tiếp xúc song phương, thảo luận; địa điểm chiêu đãi... Thủ tướng cũng nghe báo cáo về phương án tổ chức phiên Khai mạc Toàn thể Hội nghị WEF ASEAN 2018 và phương án tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện WEF ASEAN đã sẵn sàng. Những ngày qua, phía WEF đã cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ và cùng hợp tác tổ chức sự kiện này.

Về mặt nội dung, Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với WEF và các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội... để tham gia góp ý vào nội dung của hội nghị. Hiện đã có sáu Tổng thống, Thủ tướng và ba Phó Thủ tướng các nước sẽ tham dự hội nghị. Công tác lễ tân, an ninh, hậu cần... đã được bố trí đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Trung tâm an ninh của Hội nghị.

Cũng theo Ban Tổ chức, đến thời điểm này, số lượng đại biểu chính thức đăng ký tham dự Hội nghị WEF ASEAN là 970 người; cùng với khách mời khác đưa tổng số đại biểu tham dự có thể lên đến gần 1.200 đại biểu. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 300 phóng viên trong nước và quốc tế sẽ đến đưa tin về sự kiện ngoại giao quan trọng này.

Phát biểu ý kiến rút kinh nghiệm tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của Việt Nam trong năm 2018, được lãnh đạo cấp cao Việt Nam rất quan tâm, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức. Chúng ta đang phối hợp tốt với WEF; các tiểu ban cũng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Với ý chí vươn lên tầm cao ở khu vực và quốc tế với những ước mơ khát vọng lớn, làm tốt sự nghiệp đối ngoại thì chúng ta phải tổ chức thành công các hội nghị đối ngoại lớn, tầm cỡ như thế này. Chúng ta phải tạo nhận thức trong nhân dân, doanh nghiệp thật tốt về những chủ đề quan trọng của Hội nghị, nhất là về cách mạng công nghiệp 4.0.

WEF có vai trò đặc biệt rất quan trọng đối với kinh tế thế giới. Do đó, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cho thấy vai trò, vị trí của Việt Nam rất quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, những người làm công tác liên quan hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác tổ chức hội nghị.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Ngoại giao rà soát lại nội dung phiên khai mạc, các phiên họp chuyên đề. Về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần có kịch bản chi tiết, cụ thể, chặt chẽ hơn. Đối với sự kiện Gala Dinner, cần chú trọng hình thức, nội dung, làm nổi bật nét văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, ASEAN, nhất là thông qua ẩm thực. Thủ tướng lưu ý từ Văn phòng Chính phủ, Cục Lễ tân Nhà nước đến các các khách sạn... cần coi trọng công tác lễ tân hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm trọng thị, lịch sự, thể hiện tinh thần hiếu khách. Huy động tổng lực các lực lượng cho công tác này.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị. Các lực lượng công an, quân đội và lực lượng chức năng liên quan cần phối hợp chặt chẽ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, phá vỡ mọi âm mưu, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xâm nhập, kích động, gây rối, phá hoại dưới mọi hình thức. Lực lượng Cảnh sát giao thông cần bảo đảm giao thông thông thoáng, không để xảy ra tắc đường, phục vụ tốt việc đi lại của các lãnh đạo, đại biểu. Các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho sự kiện này. Các cơ quan liên quan chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong phục vụ hậu cần cho Hội nghị. TP Hà Nội phải bảo đảm đường phố, nhất khu vực tổ chức hội nghị sạch đẹp, văn minh, trang hoàng đẹp đẽ, để lại ấn tượng tốt cho các đại biểu về nước chủ nhà.



                 Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục