Trưa 5-9 (giờ Mát-xcơ-va), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnu-cô-vơ 2, Mát-xcơ-va, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga theo lời mời của Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng LB Nga Đ.Mét-vê-đép.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh; các vị đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại LB Nga; đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

* Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnu-cô-vơ 2. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và LB Nga; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Đội quân danh dự diễu binh trong tiếng nhạc hùng tráng. Các quan chức Nga cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức LB Nga.

* Chiều 5-9, tại Mát-xcơ-va, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng LB Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Đ.Mét-vê-đép.

Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống V.Pu-tin; nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước; bày tỏ chuyến thăm của Tổng Bí thư là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước Nga tươi đẹp, cảm ơn tình cảm nồng ấm, sự đón tiếp chu đáo, thân tình của cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Nga đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, mặc dù đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng LB Nga vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế phục hồi, an sinh xã hội được bảo đảm, phát huy vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế; chúc mừng Nga đã tổ chức thành công kỳ World Cup 2018, một trong những World Cup hấp dẫn, thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga; trân trọng và cảm ơn Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép về sự ủng hộ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép đánh giá cao chất lượng và sự năng động trong hợp tác giữa hai nước với những lĩnh vực hợp tác phong phú, toàn diện và hiệu quả, từ hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đến hợp tác văn hóa, y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, pháp luật và tư pháp, hợp tác giữa các địa phương. Hai bên nhất trí ủng hộ, tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành hai nước phối hợp chặt chẽ tiếp tục cùng triển khai hiệu quả và mở rộng các cơ chế hợp tác trên lĩnh vực trọng tâm, chú trọng cơ chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao cũng như các hiệp định, nghị định thư liên chính phủ và các cam kết giữa các bộ, ngành hai nước, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga. Hai bên nhấn mạnh, hợp tác kinh tế luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước; nhất trí quyết tâm đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tương xứng quan hệ về chính trị, văn hóa và tiềm năng còn rất lớn của hai bên. Hai bên thống nhất thúc đẩy thực hiện các biện pháp để việc triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu được thuận lợi. Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép khẳng định, Chính phủ Nga sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai thực hiện có kết quả các dự án hợp tác đầu tư trên lãnh thổ của nhau, nhất là các dự án trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, giao thông, viễn thông, nông nghiệp, thủy, hải sản..., sớm tìm ra phương thức thanh toán linh hoạt. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng của Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga sinh sống ổn định lâu dài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Nga cho biết, Chính phủ Nga đang xây dựng dự thảo Hiệp định về lao động có tổ chức và điều kiện đi lại của công dân hai nước, tạo thuận lợi cho thúc đẩy giao lưu nhân dân và khuyến khích phát triển du lịch.

Hai bên vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần thắt chặt nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước; thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi đoàn, tham vấn lẫn nhau trên kênh Đảng về những vấn đề quan trọng mà hai nước cùng quan tâm, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép sớm thăm lại Việt Nam, mời lãnh đạo Đảng nước Nga thống nhất sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Chiều 5-9, ngay sau khi đến Thủ đô Mát-xcơ-va, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo bà con người Việt Nam tại LB Nga.

Tổng Bí thư vui mừng, phấn khởi trước những kết quả học tập, công tác của cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, phong trào tương thân tương ái của bà con hướng về quê hương, đất nước, vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - LB Nga. Tổng Bí thư nhấn mạnh mục đích chuyến thăm LB Nga lần này của Đoàn nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước; mong muốn bà con người Việt tại LB Nga tiếp tục góp phần vào việc củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - LB Nga, làm cầu nối quan trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thiết thực triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Trong không khí thân mật, bà con người Việt tại LB Nga bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm; tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp, nâng quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - LB Nga phát triển lên một tầm cao mới. Các cán bộ, lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga xin hứa sẽ học tập, công tác tốt để cống hiến được nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại; đến đặt hoa và vào Lăng viếng Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, vị lãnh tụ của giai cấp vô sản và phong trào công nhân thế giới, Người đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga thành công.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục