(HBĐT) - Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đề ra 18 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu hàng năm và 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ.


Thường trực Đảng ủy xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) trao đổi thông tin, tìm giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Vưn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, các chỉ tiêu hàng năm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ cũng đã thực hiện được trên 50%. Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng ủy xã, việc nâng cao thu nhập vẫn là "bài toán khó”. Nếu không có những giải pháp căn cơ, đây có thể là chỉ tiêu không đạt trong nhiệm kỳ này.

Hiện nay, thu nhập bình quân của Nhân Nghĩa đạt 32, 5 triệu đồng/người/năm, trong khi đó, mục tiêu đề ra là đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 40, 5 triệu đồng trở lên. Với thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, song lại không có cây trồng mũi nhọn, việc nâng cao thu nhập là rất khó. Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích lúa 1 vụ kém hiệu quả; tìm đầu ra ổn định cho nông sản; phát triển chăn nuôi; cải tạo vườn tạp; mở rộng phát triển dịch vụ và sản xuất TTCN.

Những năm 2014, 2015, Công ty Tân Lộc Phát có trụ sở tại Lạc Sơn đã ký hợp đồng cùng một số hộ trên địa bàn trồng bí đỏ lấy hạt. Hoạt động dưới hình thức công ty ứng giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhận thấy đây là hướng liên kết sản xuất khá hiệu quả, Đảng ủy, chính quyền xã đã làm việc cùng công ty, nâng cao quy mô chuỗi liên kết và vận động nhân dân tham gia. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, việc làm này đã giải quyết tốt bài toán chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả. Hiện nay đã có 300 hộ trên địa bàn tham gia vào chuỗi với thu nhập từ trồng bí đỏ lấy hạt cao gấp 4-5 lần trồng lúa, đời sống của nhiều hộ trong xã ngày càng được cải thiện. Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi mà nửa nhiệm kỳ tiếp theo Nhân Nghĩa sẽ tiếp tục kiên trì xây dựng và thực hiện.

Song song với đó, để tăng thu nhập cho người dân, xã đã ban hành Nghị quyết phát triển chăn nuôi đại gia súc và gà bản địa. Bằng việc hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn cách phòng - chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn trâu, bò, tăng cường quảng bá và tìm đầu ra cho gà bản địa Lạc Sơn, đến nay, xã đã vận động bà con phát triển tổng đàn trâu, bò lên 756 con; lợn 2.948 con và gia cầm 27.820 con.

Năm 2018, xóm Bui được công nhận là làng nghề truyền thống mây - tre đan. Xác định vai trò quan trọng của làng nghề trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, Đảng ủy xã quyết tâm từng bước mở rộng, thúc đẩy làng nghề phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tìm đầu ra ổn định cho mặt hàng đồ dùng và quà lưu niệm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Hiện nay có 70/200 hộ tham gia làng nghề với 150 lao động thường xuyên. Các sản phẩm như: lọ hoa, khay, mâm… của làng nghề được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong nước và nước ngoài như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đem về doanh thu khoảng 1, 2 tỷ đồng/ năm, thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt 2, 5 triệu đồng/tháng. Nếu mở rộng được quy mô, có đầu ra ổn định cho sản phẩm thì đây cũng là giải pháp hiệu quả tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Với sự sát sao của Đảng ủy, sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận từ nhân dân, hy vọng, Nhân Nghĩa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra.

                                                                                                           Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục