(HBĐT) - Chiều 21/9, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho 2 đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1 đồng chí Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho 3 đồng chí Phó Giám đốc.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Bùi Thị Hạnh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Quyết định số 2189/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Tổng hợp quy hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Quyết định số 2196/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Thời sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 20/9/2018.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sở KH&ĐT và Đài PT&TH tỉnh là 2 cơ quan quan trọng của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 2 ngành đã có 3 đồng chí Phó Giám đốc mới. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Hòa Bình là tỉnh được chọn thi tuyển lãnh đạo cấp sở, quá trình trải qua nhiều bước. Ba đồng chí đạt kết quả như ngày hôm nay thể hiện được năng lực, trình độ, qua đó cũng góp phần nâng tầm kiến thức. Ghi nhận nỗ lực và đặt niềm tin vào 3 đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng 3 đồng chí nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ lãnh đạo quản lý, tham mưu hiệu quả lĩnh vực được giao, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Thay mặt 3 đồng chí Phó Giám đốc vừa được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 2 ngành đã tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc. Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn rất mong được sự ủng hỗ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động 2 cơ quan trong quá trình công tác. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy, lãnh đạo 2 cơ quan, sự cộng tác, phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn và những kiến thức tiếp thu được trong thực tế sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trong cương vị mới.

PV


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục