(HBĐT)- Ngày 13/3, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị từ điểm cầu tỉnh Hòa Bình. 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Về cơ bản, 5 chương trình công tác đạt kết quả khá toàn diện. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam được nâng cao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao nâng lực hoạt động của hệ thống Mặt trậnđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương mình. Hội nghị đã thống nhất đưa ra 9 giải pháp cơ bản để thực hiện đạt kết quả 6 nhiệm vụ nêu trên.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung tổ chức Đại hội MTTQ các cấp. Đồng chí kiến nghị T.Ư xem xét có thêm phụ cấp cho cán bộ MTTQ kiêm công tác Dân vận khi thực hiện nhất thể hóa chức danh. Xem xét nhập tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Toàn dân BVANTQ thành 1 ngày. Xem xét có quy định về những trường hợp trao biển ủng hộ Quỹ vì người nghèo nhưng không chuyển tiền. Các CVĐ khá nhiều, ngành dọc chỉ đạo thực hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh buộc phải đồng ý. Nghiên cứu bổ sung nội dung Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản biện các văn bản luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, giữ kỷ luật, kỷ cương, nêu gương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận, từ đó mới có thể thực hiện giám sát. Nghĩ đến chất lượng, hiệu quả của công việc. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức Đại hội MTTQ các cấp thành công. Cần đăng ký công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Quan tâm đến công tác giám sát và phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao năng lực của bộ máy MTTQ Việt Nam các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nỗ lực thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp đã đưa ra, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương, đất nước.

 


Cẩm Lệ

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục