(HBĐT) - Ngày 3/4, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thu hút đầu tư và quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai theo quy định của Luật đất đai và Luật đầu tư trên địa bàn huyện Lương Sơn.


Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát dự án Khu nghỉ ngơ vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được UBND huyện Lương Sơn báo cáo khái quát một số nét chính về công tác thu hút đầu tư và tình hình quản lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện. Theo đó, tính đến hết năm 2018, huyện Lương Sơn đã thu hút dược 173 dự án. Trong đó, có 19 dự án FDI, 154 dự án đầu tư trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ. Tính đến hết năm 2018, các cơ quan chức năng đã thực hiện thu hồi đối với 73 dự án. Trong đócó 8 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 22 dự án đầu tư trong nước theo thẩm quyền. Ban quản lý Khu công nghiệp thu hồi 8 dự án đầu tư trong nước theo thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định thu hồi 34 dự án đầu tư trong nước theo thẩm quyền. UBND huyện Lương Sơn ban hành Quyết định thu hồi 1 dự án đầu tư theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Lương Sơnđã kiến nghị tỉnhtiếp tục rà soát tình hình thực hiện các dự án. Qua đó, đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầutư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, xem xét, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư các dự án chậm triển khai, triển khai không đúng tiến độ. Rà soát lại tất cả các quy hoạch trên địa bàn, quy hoạch ngành, xoá bỏ quy hoạch không còn phù hợp, công bố các vị trí quy hoạch tiềm năng để kêu gọi dự án đầu tư phù hợp; đề nghị UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án thuộc hộ cá thể, có mức đầu tư dưới 5 tỷ, sử dụng lao động dưới 10 người.

Nằm trong chương trình làm việc, đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực tế tại một số dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện.

 

M.H

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục