(HBĐT) -Xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có 14 xóm, trên 1.800 hộ và hơn 8.000 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 280 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Tuy dân số đông, nhưng công tác phát triển Đảng của xã từ năm 2016-2018 đều không đạt yêu cầu mỗi năm kết nạp từ 20 đảng viên trở lên. Từ thực tế cho thấy, Đảng bộ xã đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên tại địa phương.


Thường trực Đảng ủy xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) trao đổi với Bí thư Chi bộ La Văn Cầu tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong công tác phát triển Đảng tại địa phương.

Với quan điểm đó, BTV Huyện ủy Cụ thể, năm 2016, Đảng bộ xã kết nạp được 16 đảng viên, năm 2017, kết nạp 12 đảng viên, năm 2018 kết nạp 9 đảng viên. Dựa trên thực tế khó khăn trong tạo nguồn đối tượng Đảng nên từ đầu năm 2019, Đảng ủy xã điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp hằng năm xuống còn 10 đảng viên trở lên. Hiện, đã kết nạp được 2 đồng chí, 7 đồng chí khác đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp. Dự kiến trong quý III/2019, xã sẽ đạt chỉ tiêu phát triển Đảng của cả năm. Tuy nhiên, việc phải giảm số lượng chỉ tiêu kết nạp Đảng đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Hiện, nguồn đối tượng Đảng chủ yếu là thanh niên, nhưng thanh niên trong xã đa số đi làm ăn xa đến hơn 70%. Điều đó cho thấy, vấn đề tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương còn nhiều hạn chế kéo theo việc thanh niên phải đi làm ăn nơi khác, gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn đối tượng. Trình độ, năng lực của một số bí thư chi bộ thôn, xóm còn hạn chế dẫn đến việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ quần chúng vào Đảng gặp khó khăn. Một số chi ủy chi bộ có năng lực, nhưng Chi bộ đó lại "cạn” nguồn phát triển đảng viên. Điển hình như chi bộ La Văn Cầu từ năm 2010 - 2018 không kết nạp được đảng viên nào; chi bộ xóm Trang 2 và chi bộ xóm Đậm từ năm 2018 đến nay không kết nạp được đảng viên nào. 

Lo ngại hơn là tình trạng nhiều quần chúng ưu tú đã học cảm tình đảng và được chi bộ giúp đỡ nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, những quần chúng đó lại đi làm ăn xa nên không đủ điều kiện kết nạp, thậm chí có những trường hợp quần chúng không tha thiết vào Đảng. Chẳng hạn như trường hợp Bùi Văn Thanh (xóm Trang 1) đã 2 lần học cảm tình Đảng nhưng không kết nạp; Bùi Thị Nhùng, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Trang 2 không mặn mà với việc kết nạp Đảng và đã xin nghỉ sinh hoạt tại chi hội để đi làm ăn nơi khác do đời sống khó khăn.

 Chi bộ La Văn Cầu có 5 đảng viên sinh hoạt, từ năm 2010 - 2018, chi bộ không đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Bí thư Chi bộ La Văn Cầu cho biết: "Do ít việc làm tại chỗ, nên gần 80% thanh niên khu dân cư làm ăn xa. Trưởng xóm Hoàng Thị Minh mặc dù làm tốt công tác xã hội nhưng cũng không tha thiết vào Đảng. Hiện, Chi bộ hướng đến đối tượng Đảng chủ yếu là hội viên, đoàn viên ở Chi hội Phụ nữ và Chi Đoàn thanh niên khu dân cư. Trong quý II/2019, Chi bộ phấn đấu kết nạp 2 quần chúng ưu tú để nâng tổng số đảng viên lên 7 đồng chí”.       

Về biện pháp khắc phục tình trạng này, đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thượng Cốc cho biết: "Đảng ủy xã chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, tạo nguồn đối tượng Đảng tại chỗ, ưu tiên quần chúng không đi làm ăn xa. Phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tạo nguồn phát triển Đảng bằng cách giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Đề xuất chính quyền cấp trên xem xét, hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Đặc biệt, ưu tiên các đối tượng quần chúng tuy trình độ chưa hết THCS nhưng tích cực tham gia và làm tốt công tác xã hội tại địa phương”.

                                                                                          Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục