(HBĐT) - Ngày 10/6, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 74.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, công tác dân tộc, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện tốt trên địa bàn. Trong giai đoạn (2014 - 2019), Chương trình 135 đã đầu tư trên 92,2 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc. Các chính sách phát triển về giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 19,66%. Bình quân thu nhập đầu người từ 23,2 triệu đồng (năm 2014) tăng lên 38,53% (năm 2018). Đến nay, có 6 xã đạt 19 tiêu chí, 11 xã đạt 9 tiêu chí, 6 xã đạt 10 - 14 tiêu chí trong thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM.                                                             



Lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc huyện.

Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2024 phấn đấu xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn còn dưới 30% trên tổng số xã, thị trấn; các xã còn lại có hạ tầng KT- XH cơ bản đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III giảm bình quân 4-5%/năm; thu nhập bình quân các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 25% triệu đồng/người/năm;...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, công tác dân tộc, chính sách dân tộc của địa phương. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, huyện tập trung quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Phát triển toàn diện KT-XH gắn với chăm lo thực hiện chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, ANTT tại địa phương. 

Đại hội đã chọn cử 14 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III. Các đại biểu đã thông qua Quyết tâm thư Đại hội.

Tại Đại hội, UBND huyện khen thưởng 10 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc huyện.

                                                                                          Bùi Minh

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục