(HBĐT) - Từ ngày 4 - 8/6, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, nước Mông Cổ, Đoàn công tác của đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Tuv. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc của HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh hội đàm với lãnh đạo HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ 



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng chiêng Mường cho lãnh đạo HĐND tỉnh Tuv. 



Đoàn công tác tỉnh ta thăm Trường phổ thông số 14 mang tên Hồ Chí Minh tại Thủ đô Ulanbato.

Mục đích chuyến thăm là mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình với tỉnh Tuv, nước Mông Cổ theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv trên một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, xúc tiến đầu tư; công nghiệp, thương mại, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch.

Đến thăm và làm việc với HĐND tỉnh Tuv, Đoàn công tác đã hội đàm, giới thiệu với Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, thương mại. Đồng thời, tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND 2 tỉnh đã chứng kiến đại diện lãnh đạo các ngành: Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và đào tạo ký kết với đại diện lãnh đạo các Ban: Tài nguyên Môi trường, Phát triển nông thôn; Chính sách xã hội; Sở Giáo dục, Văn hóa, Nghệ thuật của HĐND tỉnh Tuv các Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giáo dục - đào tạo; văn hóa, nghệ thuật.

Tiếp đó, đoàn đã đến chào ông A. Sukhbat, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam; ông Ông M. Enkhbold, Đại biểu Quốc hội và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ; Trường phổ thông số 14 mang tên Hồ Chí Minh cùng một số khu di tích tại tỉnh Tuv và Thủ đô Ulanbato, nước Mông Cổ.


Bùi Văn Chúc (Văn phòng HĐND tỉnh)

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục