(HBĐT) - Chiều 16/6, Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo" trên Báo Hòa Bình năm 2018 - 2019. Tới dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình.


Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Ổn,Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã ôn lại truyền thống 94 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Hòa chung dòng chảy của báo chí cả nước, thời gian qua, Báo Hòa Bình luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân.Trong nhiều năm qua, Báo Hòa Bình đã tạo được những bước đi vững chắc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của một tờ báo Đảng bộ địa phương. Tờ báo Đảng bộ không chỉ đúng mà ngày càng phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Báo Hoà Bình in 8 trang, xuất bản mỗi tuần 6 kỳvới số lượng phát hành hơn 7.000 tờ/kỳ (riêng số Chủ nhật in 12 trang). Báo Hoà Bình điện tử là một kênh thông tin đối ngoại đa sắc diện và tiện ích để bạn đọc trong nước và quốc tế tìm hiểu về Hoà Bình. Đến nay, đã có khoảng gần 170 triệu lượt bạn đọc trong nước và hơn 176 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập Báo Hoà Bình điện tử. Các trang tiếng Anh, tiếng Mường và truyền hình điện tử đã có những đổi mới đáp ứng xu thế báo chí điện tử hiện nay. Báo đã tổ chức sản xuất mỗi tuần 2 bản tin truyền hình. Cùng với đội ngũ phóng viên, Báo Hòa Bình còn có hơn 200 CTV, TTV trong và ngoài tỉnh tích cực cộng tác gửi tin, bài, ảnh cho báo.


Các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải đặc biệt cuộc thi "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo" trên Báo Hòa Bình.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ trao giải nhất cuộc thi thi "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo" cho 2 tác giả.



Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình và lãnh đạo Ban Tuyên giao Tỉnh ủy trao giải nhì cho các tác giả.



Lãnh đạo Hội Nhà báo và Tỉnh Đoàn trao giải ba cho các tác giả.



Ban lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giải khuyến khích cho các tác giả. 

Để thích ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức sản phẩm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện, trước hết, tập trung xây dựng thành công Tòa soạn điện tử tích hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, vững vàng bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức người làm báo Đảng.

Tháng 6/2018, Báo Hòa Bình tiếp tục phát động Cuộc thi viết về "Khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo” trên Báo Hòa Bình năm 2018 - 2019.Sau hơn 1 năm triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được gần 300 bài, ảnh dự thi, trong đó đã lựa chọn, biên tập, đăng tải hơn 100 tác phẩm có chất lượng tốt, cho thấy, Cuộc thi Khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 - 2019, thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân, người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, góp phần phản ánh đa dạng, nhiều chiều thực tế sinh động, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của tổ chức, cá nhân, thiết thực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện đề án khởi nghiệp của tỉnh.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 61 tác phẩm vào vòng chung khảo để tổ chức chấm giải và đã lựa chọn được 21 tác phẩm có chất lượng cao để tổ chức trao giải. Trong đó, có một số tácphẩm đạt giải cao như:"Từ Út Hạnh đến doanh nhân Huỳnh Châu Hạnh”của tác giải Dương Liễu đã được BTC chọn trao giải đặc biệt;2 tác phẩm đạt giải nhất: " Nữ doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo với cây Sachi”, tác giả Bùi Minh và"Chàng thanh niên với khát vọng đưa nông sản ra thế giới” của tác giả Đức Anh...

Giải có sự đồng hành, hỗ trợ về giải thưởng của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ.


Thùy Hằng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục