(HBĐT) - Ngày 9/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng; các giải pháp tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, Sở Công Thương đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Ngành có đóng góp trên 65% tổng GRDP của tỉnh. 7 tháng năm 2019, hoạt động sản xuất CN-TTCN tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.590 tỷ đồng, tăng 15,52% so với cùng kỳ, thực hiện 57,73% kế hoạch năm. Hiện có khoảng 7.000 cơ sở CN-TTCN, trong đó có 436 doanh nghiệp sản xuất. Trong lĩnh vực thương mại có hơn 900 doanh nghiệp và 30.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 7 tháng đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ, thực hiện 58,43% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 497,733 triệu USD, tăng 36,38% so với cùng kỳ, thực hiện 60,73% kế hoạch năm. Tuy nhiên, trong phát triển, ngành còn gặp không ít khó khăn, thách thức: một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Trên địa bàn chưa có cụm công nghiệp được đầu tư đầy đủ về hạ tầng. Thương mại chưa khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương giải đáp một số kiến nghị, đề xuất từ phía ngành Công thương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của ngành Công Thương có vai trò then chốt đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh. Đồng chí chỉ rõ: Trong 5 tháng cuối năm và năm tiếp theo, trước hết ngành cần phát huy vai trò lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy Đảng lãnh đạo ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo quyết liệt và đưa ra các giải pháp cụ thể, có bước đột phá để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư còn chưa hiệu quả. Tập thể ngành cần năng động tìm tòi cái mới để tiếp cận thị trường lớn. Có cơ chế phối hợp tốt hơn theo hướng thực chất, hiệu quả với các ngành, các cấp để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, để thúc đẩy CN phát triển, thu hút đầu tư, ngành cần tăng cường tháo gỡ cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nguồn lực phát triển CN. Về phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ và tập trung xã hội hóa cao. Riêng ngành Điện cần cố gắng hơn trong việc cải thiện chỉ số cung cấp điện và sớm triển khai phương thức bán điện đến từng hộ. Ngành Công thương tiếp tục rà soát, tham mưu giúp UBND tỉnh quy hoạch lưới điện; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh họp bàn, sớm bàn giao giá trị tài sản lưới điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cụ thể là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.


                                                                                     Bùi Minh

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục