Bài 1 - Phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra 
(HBĐT) - Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 11/7/2016, BTV Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu mỗi năm kết nạp được 2.400 đảng viên mới trở lên. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2016 - 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có số đảng viên mới kết nạp bình quân hàng năm là 2.168/2.400 đảng viên (đạt 90,33% kế hoạch), trong 6 tháng đầu năm 2019 mới kết nạp được 723/2.400 đảng viên (đạt 30,12% kế hoạch). Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cho thực tế rất đáng quan tâm này?


Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung. Đồng thời nhằm trẻ hóa và tạo nguồn kế thừa cán bộ cho các tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương, đơn vị. Đứng trước xu hướng "già hóa” đảng viên trên địa bàn tỉnh hiện nay, vấn đề phát triển đảng viên mới càng cần được quan tâm triển khai thực hiện để tránh sự hụt hẫng cán bộ trong các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa đạt kế hoạch đề ra.

Những con số đáng quan tâm

Những năm qua, công tác phát triển đảng đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Số lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh ngày càng tăng, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng cao cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… nhất là đảng viên ở vùng sâu, xa. Qua đó, khắc phục tình trạng khu dân cư không có đảng viên và tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên hiện đang cho thấy nhiều vấn đề cần quan tâm. Nhìn lại nhiệm kỳ 2010 - 2015 có thể thấy, công tác phát triển đảng viên mới bắt đầu "có vấn đề” từ nửa cuối nhiệm kỳ này. Giai đoạn 2011 - 2013, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng liên tục, từ 2.435 đảng viên năm 2011 lên 2.710 đảng viên năm 2013. Nhưng từ đỉnh cao năm 2013, công tác phát triển đảng viên mới giảm liên tiếp qua các năm (trừ năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng cũng chỉ đạt mức 2.402 đảng viên). Từ con số 2.710 đảng viên kết nạp mới năm 2013 giảm liên tục còn 1.996 đảng viên kết nạp mới năm 2018. Và đặc biệt là năm 2019, kế hoạch đề ra là 2.400 nhưng 6 tháng đầu năm mới kết nạp được 723 đảng viên mới, đạt 30,12% kế hoạch.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tìm hiểu về công tác phát triển Đảng tại khu Đoàn Kết, thị trấn Bo (Kim Bôi).

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU đề ra mỗi năm kết nạp được 2.400 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, trừ năm 2016 thì tất cả các năm 2017, 2018 và dự báo là năm 2019 không đạt được mục tiêu mỗi năm kết nạp 2.400 đảng viên. Năm 2017, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 2.107 đảng viên mới, năm 2018 giảm còn 1.996 đảng viên. Như vậy, kết quả thực hiện cả giai đoạn 2016 - 2018 mới đạt được 90,33% kế hoạch.

Điều đáng nói là có sự khác biệt khá lớn về kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên giữa các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Giai đoạn 2016 - 2018, có 7/14 Đảng bộ thực hiện vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu của Đảng bộ huyện đề ra - PV) là: Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 7/14 Đảng bộ không đạt chỉ tiêu, trong đó có 3 Đảng bộ đạt trên 90% là: Yên Thủy, Kỳ Sơn, Đảng ủy Quân sự; 3 Đảng bộ đạt từ 80 - dưới 90% là: Lạc Thủy, Cao Phong, thành phố Hòa Bình; 1 Đảng bộ đạt 74% là Kim Bôi.

Vùng "trũng” trong phát triển đảng viên mới

Cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, Đảng ủy thị trấn Bo, chúng tôi đi khảo sát thực tế tại chi bộ khu Đoàn Kết. Trao đổi về vấn đề ngày, đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Bí thư chi bộ Đoàn Kết trăn trở: Khu Đoàn Kết là khu trung tâm của thị trấn Bo, đời sống người dân ở mức khá, chi bộ đông đảng viên với 58 đồng chí. Tuy nhiên, hạn chế, vướng mắc lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ những năm gần đây là vấn đề phát triển đảng viên mới. Khu hiện có 133 hộ với 460 nhân khẩu, chi hội phụ nữ có 76 hội viên, chi đoàn thanh niên có 10 đoàn viên, nhưng liên tục trong 2 năm 2017 - 2018, chi bộ không kết nạp được đảng viên mới nào, năm 2019 kết nạp được 1 đảng viên. Thực tế thì cấp ủy chi bộ đã rất quan tâm, tích cực thực hiện việc vận động quần chúng ưu tú vào Đảng. Thậm chí đã mua sẵn cả quyển lý lịch của người xin vào Đảng, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các quần chúng ưu tú để hoàn thành thủ tục xin vào Đảng, nhưng vì một số lý do khác nhau nên quần chúng không tha thiết vào Đảng. Quan điểm của chi bộ là không bắt ép, chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, có tinh thần phấn đấu và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những vấn đề đặt ra trong việc phát triển Đảng tại khu Đoàn Kết cũng đang diễn ra tại các khu vực dân cư khác trên địa bàn thị trấn Bo. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thị trấn Bo chỉ kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tại các Đảng bộ xã khác trên địa bàn huyện, tình hình cũng diễn ra tương tự, kết quả việc thực hiện công tác phát triển Đảng đều ở mức thấp và rất thấp. Phân tích bảng tổng hợp số liệu công tác phát triển Đảng tại các chi, Đảng bộ trực thuộc cho thấy, năm 2018, Đảng bộ kết nạp được số đảng viên mới nhiều nhất là xã Kim Bôi, nhưng cũng chỉ đạt được con số khiêm tốn là 9 đảng viên; có đến 9/29 Đảng bộ xã kết nạp được từ 2 đảng viên mới trở xuống, cá biệt, Đảng bộ xã Trung Bì chỉ kết nạp được 1 đảng viên. Trong 8 tháng năm 2019, toàn huyện có tới 6/29 Đảng bộ xã là: Bình Sơn, Đông Bắc, Hùng Tiến, Kim Truy, Nuông Dăm, Thượng Bì không kết nạp được đảng viên mới nào

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, tính từ tháng 7/2015 đến hết tháng 8/2019, toàn huyện Kim Bôi kết nạp được 837 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp được khoảng 200 đảng viên, nhưng 8 tháng năm 2019 mới kết nạp được 82 đảng viên. So với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra là phát triển đảng viên mới đạt 5% tổng số đảng viên toàn huyện, thì đến nay, huyện mới chỉ thực hiện đạt 59% chỉ tiêu đề ra. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết, huyện Kim Bôi chỉ còn thời gian 1 năm và phải kết nạp được hơn 600 đảng viên mới. Đây thực sự là một thử thách quá khó để Kim Bôi có thể hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

(Còn nữa)


Dương Liễu - Nguyễn Quyên

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục