(HBĐT) - Ngày 8/10, tại huyện Cao Phong, Đoàn công tác của Tạp chí Lý luận Chính trị đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo tỉnh và huyện Cao Phong về việc thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả, hạn chế, khó khăn, đề xuất một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Hòa Bình trong đó có huyện Cao Phong đã đạt 1 số kết quả quan trọng. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, cắt giảm tổ chức trung gian, giải thể các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đầu mối, đơn vị trực thuộc... đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều đại biểu của tỉnh và huyện Cao Phong cho rằng: Một số nội dung trong Nghị quyết chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; Chính phủ và các cơ quan T.Ư chưa có quy định, hướng dẫn về biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc bố trí chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trân ở tổ, thôn, xóm còn khó khăn...

Tạp chí lý luận Chính trị cũng đánh giá cao kết quả của tỉnh Hòa Bình hiện là một trong số các tỉnh hiện đang đứng đầu cả nước trong việc sắp xếp, tổ chức, sáp nhập các đơn vị hành chính. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 1 huyện, 59 xã, trên 600 xóm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để việc triển khai Nghị quyết số 18 đảm bảo hiệu quả, Ban Bí thư cần sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Quy định số 282, ngày 1/4/2015 của BCH T.Ư); các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện (thay thế Quy định số 220, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư); sớm ban hành Nghị định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24, ngày 4/4/2014 và Nghị định số 37 ngày 5/5/2014 của Chính phủ), Nghị định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quy định, hướng dẫn về thực hiện khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết hội nghị T.Ư 6, khóa XII…

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tại hội thảo. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề xuất lên cơ quan có thẩm quyền để sớm đưa ra những hướng dẫn, quy định phù hợp với thực tiễn.


H.Y

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục