(HBĐT) - Sáng 31/12, tại TP Hòa Bình, Cục Chính trị Quân khu 3 phối hợp với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2019. Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía Quân khu 3 có Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu III. Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy cắt băng khánh thành 2 phòng học tại trường TH&THCS xã Ba Khan (Mai Châu).  

Theo báo cáo của Cục Chính trị Quân khu 3, năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành ủy, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành uỷ được triển khai tích cực, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ANCT-TTATXH, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng của các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế trong chương trình phối hợp chỉ đạo công tác dân vận của LLVT năm 2019; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo QP-AN; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giải quyết tốt vấn đề xã hội. Năm 2019, Hòa Bình đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác "Năm dân vận chính quyền”… Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy mong muốn Ban Dân vận T.Ư, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng các các tỉnh, thành ủy trên địa bàn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện cho Hòa Bình có những bước phát triển đột phá thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp chỉ đạo trong công tác dân vận của LLVT giữa Cục Chính trị Quân khu 3 với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy năm 2019. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết vì dân ngay từ cơ sở. LLVT tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả hình thức hành quân huấn luyện kết hợp giúp dân, phù hợp với thực tế của từng địa phương.

* Trước đó, ngày 30/12, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy đã tổ chức cắt băng khánh thành 2 phòng học tại trường TH&THCS xã Ba Khan (Mai Châu); tổng kết hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo".
Công trình trường TH&THCS xã Ba Khan được khởi công ngày 5/10 và hoàn thành ngày 25/12/2019, với quy mô đầu tư: nhà 1 tầng, đổ bê tông có mái tôn chống nóng. Hai phòng học có diện tích 160 m2 và gần 150 m2 sân chơi bê tông. Ngoài ra được trang bị đầy đủ đảm bảo dạy và học như: bàn, ghế, bảng viết… với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng được trích từ quỹ "Vì người nghèo" của Bộ Quốc phòng trao tặng. Phòng học được đưa vào sử dụng sẽ giảm khó khăn về thiếu phòng học, không còn tình trạng phải học ghép, học theo ca của học sinh trong nhà trường.

Tại buổi lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình phòng học, các cơ quan, đơn vị đã tặng nhà trường một số trang thiết bị dùng cho công tác giảng dạy và 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.


Hải Yến

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục