(HBĐT) - Những năm qua, công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước không ngừng được đổi mới, triển khai rộng khắp, đi vào chiều sâu, thực chất, thu hút sự quan tâm hưởng ứng, tham gia của của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tạo động lực thi đua lao động, sản xuất, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.



Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sungivian tại Tân Lạc tổ chức tốt các phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho 400 lao động địa phương. 

Trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân, mô hình điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Bà Nguyễn Thị Thu, hội viên phụ nữ thôn An Ninh, xã Phú Lão - nay là xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) với mô hình "Phát triển kinh tế gia đình nhờ trồng hoa”, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả cho bà con. Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp xã Pà Cò (Mai Châu) với mô hình "Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản”, trồng và tiêu thụ chanh leo mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người dân. Xóm Đá Bia - nay là xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc) với mô hình "Phát triển du lịch cộng đồng”, tận dụng lợi thế về địa hình để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng lòng hồ Hòa Bình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường và cảnh quan thiên nhiên, cải thiện đời sống, thu nhập cho người dân...
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, quán triệt quan điểm chỉ đạo trong công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước.
Phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả cao ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp là phong trào thi đua tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng sản phẩm đặc thù, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Tỉnh đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa với nhiều sản phẩm chủ lực như cam, bưởi, nhãn, cá sông Đà. Các sở, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất, tiêu dùng, đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc thù đến với thị trường Hà Nội, tạo được kết quả khả quan. Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đạt được kết quả quan trọng. Năm 2019, tỉnh có 25 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 88 xã (chiếm 46% tổng số xã).

Các phong trào thi đua trong cộng đồng doanh nghiệp, HTX như: sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, bảo đảm môi trường lao động hài hòa, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị tham gia. Năm 2019, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, đạt 11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 791,9 triệu USD, dự kiến năm 2020 sẽ cán đích 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu, mở ra cơ hội lớn chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách Nhà nước. Các phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đẩy mạnh ứng dụng KHKT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang duy trì hiệu quả phong trào thi đua xây dựng QP-AN vững mạnh, thi đua quyết thắng; xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN, quân đội chung sức xây dựng NTM. Công an nhân dân học tập, thực hiện lời Bác Hồ dạy, giữ vững ANTT - ATXH. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể vững mạnh gắn với các phong trào, chương trình công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2019, đã có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh. Tỉnh thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết T.Ư (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Di chúc Bác Hồ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo kịp thời xử lý những vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, với quyết tâm cao, giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phù hợp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền; đơn vị hành chính huyện, xã gắn với cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhiều lĩnh vực quan trọng dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư với nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Phong trào thi đua đã hình thành tư duy, khát vọng đổi mới, trở thành những hành động thiết thực của hệ thống chính trị cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bứt phá trong tương lai gần của tỉnh. 

 Lê Chung

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục