(HBĐT) - Nhiều năm qua, Chi bộ Ngân hàng Thương mại CP đầu tư và phát triển Hòa Bình (BIDV Hòa Bình) đã quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong kinh doanh hiệu quả, khẳng định uy tín thương hiệu BIDV trên địa bàn.



Cán bộ, đảng viên Chi bộ BIDV Hòa Bình nâng cao trách nhiệm, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

 

Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể chăm lo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tự tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về phong cách giao dịch và không gian làm việc của BIDV. Việc tổ chức sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ được duy trì nền nếp. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng và đảng viên, từ đó giúp cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, đề ra những giải pháp khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, lấy ý kiến của quần chúng để thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định trong lĩnh vực hoạt động, kinh doanh tiền tệ, có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời không để xảy ra sai phạm. 100% đảng viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, thực hiện rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc nghề nghiệp. Trong chi nhánh không có trường hợp vi phạm quy định, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động. Công tác đào tào, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, xây dựng các tổ chức đoàn thể được chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài. Theo đó, chi bộ thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nguồn nhân lực bảo đảm năng suất và hiệu quả, xây dựng và thực hiện quy hoạch đào tạo và đào đạo lại. Các đồng chí trong cấp ủy có năng lực và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo đơn vị trong tình hình mới. Đảng viên trong chi bộ có 96,4% có trình độ đại học trở lên và được bố trí giữ cương vị chủ chốt trong chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, chi bộ cũng quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 100% đoàn viên tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đoàn viên thanh niên chiếm 40% cán bộ, nhân viên trong chi nhánh,100% có trình độ đại học, trên đại học khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kinh doanh, tình nguyện… 

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ BIDV Hòa Bình Đỗ Văn Nhiệm cho biết: Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện có hiệu quả lộ trình cơ cấu lại hoạt động của chi nhánh theo lộ trình của BIDV Việt Nam, chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng tự động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định thương hiệu BIDV trên địa bàn. Riêng năm 2019, chi nhánh đã thực hiện huy động vốn đạt 3.700 tỷ đồng, trong đó xấp xỉ 3.000 tỷ đồng từ cá nhân, đáp ứng khoảng 90% nhu cầu vay vốn trên địa bàn, dư nợ cuối kỳ đạt 4.200 tỷ đồng. Hiệu quảkinh doanh được nâng cao rõ rệt, nợ xấu dưới mức cho phép. Năm 2019, lần đầu tiên chi nhánh đạt lợi nhuận, vượt mức 100 tỷ đồng. Cùng với hoạt động kinh doanh, chi nhánh được đánh giá là đơn vị đi đầu trong hoạt động an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ học sinh nghèo, hỗ trợ được cấp ủy, chính quyền và địa phương ghi nhận. Liên tục các năm từ 2015-2019, chi bộ được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


L.C


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục