(HBĐT) - Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Yên Thủy tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo và tiểu ban văn kiện đại hội; các ủy viên và Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện; ủy viên BCH các đoàn thể CT-XH huyện.


Toàn cảnh hội nghị. 

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo chính trị đã được gửi trước, nghe báo cáo các nội dung cơ bản tại hội nghị, từ đó đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực để dự thảo báo cáo hoàn thiện hơn. Đã có 28 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến; 13 đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội nghị.  

Qua tổng hợp của MTTQ huyện, các ý kiến đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI được chuẩn bị kỹ, công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, văn phong rõ ràng, chặt chẽ. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện, sâu sắc, sát thực tế, nêu bật những kết quả đạt được; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cũng đã chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và xu hướng phát triển chung của đất nước. Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ huyện, phấn đấu năm 2024 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với chủ đề đại hội; chủ đề đảm bảo 4 thành tố được sắp xếp hợp lý, nêu rõ mục tiêu cần phải đạt được đến năm 2025. Có ý kiến băn khoăn về một số xã vùng sâu, xa còn khó khăn, mới đạt 11 - 13 tiêu chí nông thôn mới, đề nghị BTV Huyện ủy xem xét và có giải pháp căn cơ. Nhiều ý kiến cũng góp ý vào mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, QP-AN, phòng, chống tham nhũng, GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực, y tế, dân số, an toàn thực phẩm... Có ý kiến đề nghị xem xét chỉnh sửa một số câu, từ, tiểu mục cho phù hợp hơn.

         
C.L

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục