(HBĐT) - Ngày 24/6, tại xã Hợp Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ (Viện KSND tỉnh) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 90 cử tri đại diện cho cử tri trong toàn huyện.

 


Cử tri xã Thung Nai nêu kiến nghị với đoàn ĐBQH và các ngành chức năng của tỉnh, huyện.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Thu Hằng đã thông báo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như: Vấn đề quản lý, giao lại diện tích rừng tái sinh, rừng phòng hộ mà tỉnh đã giao cho Công ty D&G. Vì thực tế, rừng có từ xưa, Công ty D&G không phải trồng, chăm sóc, bảo vệ mà đó là do người dân tự bảo vệ nhưng lại không được hưởng phần chi trả phí bảo vệ rừng; đề nghị làm rõ việc sau khi thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Hợp Phong (được sáp nhập từ các xã Xuân Phong, Tân Phong, Đông Phong). Trong đó, Xuân Phong là xã 135, Tân Phong là xã có điều kiện đặc thù, Đông Phong là xã NTM) có được công nhận là xã 135 hay không; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ đối với gia đình chính sách trên địa bàn. Đề nghị: Cấp có thẩm quyền quan tâm triển khai việc đảm bảo an toàn cho các khu dân cư chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thiên tai có nguy cơ sạt lở cao; Nhà nước sớm triển khai thực hiện dự án xây cầu và kè chống ngập úng trên tuyến Quốc lộ 6; UBND tỉnh sớm cấp bìa đất rừng cho các hộ dân đã được đo đạc theo quy định; Nhà nước có chính sách phù hợp cho cán bộ các Hội đặc thù...

Xung quanh các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện Cao Phong đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan. Đoàn ĐBQH cũng đã tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để gửi các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian tới.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục