(HBĐT) - Sáng 30/6, Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tuyên dương 13 cán bộ Đoàn giỏi năm 2020.

 
Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Huyện Đoàn Cao Phong tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi huyện Cao Phong năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi vẫn được triển khai hiệu quả. Điển hình như: Tổ chức thành công Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại xóm Nhõi Trong, xã Hợp Phong. Tại lễ khởi động đã khởi công công trình sân khấu nổi tại nhà văn hóa xóm Nhõi Trong, trị giá 15 triệu đồng; cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các cấp bộ đoàn tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội với các hoạt động nổi bật: tổ chức diễu hành tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho người dân tại Bưu điện huyện Cao Phong; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, thu gom hơn 7 tấn rác rác thải chai nhựa, vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị, trồng mới hơn 100 cây xanh tại các cơ sở đoàn; tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tuyên dương 10 công nhân tiêu biểu năm 2020 và tặng 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thu Phong và Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam; phối hợp với Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 44 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các em học sinh tại xã Hợp Phong; tổ chức Ngày hội An toàn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho 120 đoàn viên thanh niên; tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra những giải pháp trong việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã đề ra. BTV Huyện Đoàn đã tuyên dương 13 cán bộ Đoàn cơ sở giỏi đã có những thành tích đóng góp cho hoạt động phong trào năm 2020. 

H.D

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục