(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự phiên trù bị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 396 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.



Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã giới thiệu, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 người, Đoàn Thư ký gồm 2 người. Thống nhất chương trình Đại hội; phổ biến nội quy Đại hội. Bầu chọn 10 đại biểu xuất sắc dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X.

Chủ đề của Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V là "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025”. Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT), phong trào TĐYN tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; biểu dương, tôn vinh những điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác TĐ-KT, phong trào TĐYN giai đoạn 2020 - 2025; bầu chọn đại biểu dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/9. Trong chương trình đại hội sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ; văn nghệ chào mừng, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các gương điển hình tiên tiến; khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến, phát động, hưởng ứng phong trào TĐYN giai đoạn 2020 - 2025. (Báo Hòa Bình điện tử sẽ tường thuật trực tiếp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, trên Báo Hòa Bình điện tử, Fanpage và Youtube của Báo Hòa Bình).

* Tổng kết , trao giải cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2015 – 2020. 

Trong khuôn khổ phiên trù bị Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V đã diễn ra sự kiện tổng kết, trao giải cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình lần thứ V, giai đoạn 2015 2020.

Cuộc thi được phát động vào cuối năm 2019,thu hút đông đảo các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, giáo viên,học sinh tham gia.Sau hơn 6 tháng phát động, đến hết ngày 15/5/2020, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 1.325 bài dự thi. Số bài tham dự cao gấp 5 lần so với cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình lần thứ IV, giai đoạn 2010 - 2015. Qua 3 vòng chấm thi: sơ loại, sơ khảo, chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn được 46 bài viết chất lượng cao để trao giải.

 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải A.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện cuộc thi, có nhiều bài dự thi nhất.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải B.

 


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải C cho các tác giả đoạt giải.


Lãnh đạo Sở TT&TT, Báo Hòa Bình trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải khuyến khích.

Cơ cấu giải gồm:4 giải A; 8 giải B; 12 giải C và 22 giải khuyến khích. 4 giải A được trao cho các tác giả, tác phẩm: "Nữ giám đốc trẻ và khát vọng thay đổi vùng hồ sông Đà" (Mạnh Hùng - Báo Hoà Bình); "Chàng thanh niên với khát vọng đưa nông sản ra thế giới" (Đức Anh - Báo Hoà Bình); "Người cán bộ tâm huyết với công tác dân vận" (Lê Thanh Sơn - Bộ CHQS tỉnh); "Người cán bộ của dân" (Bùi Văn Huy - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạc Sơn).

Ngoài ra, nhằm khích lệ, động viên các tập thể, đơn vị tổ chức tốt đợt phát động, triển khai cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn, trao giải thưởng cho 6 tập thể có số lượng nhiều bài dự thi, gồm: Phòng GD&ĐTTP Hoà Bình; Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hoà Bình;Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh); Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đà Bắc; Phòng Chính trị nội bộ (Bộ CHQS tỉnh); trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hoà Bình).

Cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình lần thứ V đã góp phần cổ vũ, động viên các cấp,ngành, các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, xây dựng và phát triển KT-XH; xây dựng những con người vừa "hồng”, vừa "chuyên”; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn mới.


Thúy Hằng

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục