(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.



Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN huyện Kim Bôi đẩy mạnh phối hợp mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ. Ảnh: Lớp dạy nghề cho chị em phụ nữ xã Vĩnh Đồng.

Một trong những phong trào thi đua được các cấp Hội tích cực thực hiện là phong trào "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội đã hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiến thức xây dựng NTM cho hàng chục nghìn lượt hội viên, phụ nữ. Từ việc nâng cao nhận thức, đã tạo nên sự thống nhất trong hành động, phụ nữ huyện đã đứng ra nhận tự quản để bảo vệ môi trường trên 100 đoạn đường giao thông nông thôn; thành lập 122 nhóm phụ nữ thu gom rác thải và 120 tổ góp vốn xoay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh, sau 5 năm, đã xây mới 3.768 nhà, với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch”, trong 5 năm, các cấp Hội đã treo 130 băng rôn tuyên truyền về chủ đề môi trường tại khu vực trung tâm các xã; mở hàng chục lớp tập huấn triển khai nội dung cơ bản Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn bảo vệ môi trường, tặng 387 thùng rác cho các hộ hội viên, phụ nữ. Huyện Hội và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp xây dựng mô hình điểm "Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu” tại xóm Dảnh, xã Vĩnh Đồng. Đồng chí Bùi Thị Gương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Với sự hỗ trợ của tổ chức Hội cấp trên, chị em xóm Dảnh đã xây dựng cống, rãnh thoát nước thải; trồng, trang trí hàng rào bằng cây xanh; giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp; trồng hoa, cây xanh tại nhà văn hóa, dọc các tuyến đường nội xóm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Từ những hoạt động thiết thực, hiện nay, có 81% hộ cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: 5 năm qua, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; "Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế”… đã góp phần quan trọng phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện; trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp Hội. Thông qua các phong trào, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập 7 HTX, tổ liên kết sản xuất; phát hiện 340 cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng; xây dựng 374 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực; huy động 210 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo; biểu dương 37 tập thể, 164 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua…
Ghi nhận những kết quả đó, nhiều năm, Hội LHPN huyện được nhận giấy khen, bằng khen của T.Ư Hội, tỉnh Hội. Năm 2019, Hội được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.


Hải Yến

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục