(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tổ chức từ ngày 18 - 20/3/1992, tại nhà văn hóa trung tâm thị xã Hòa Bình (nay là TP Hòa Bình). Dự đại hội có 300 đại biểu thay mặt cho trên 25.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tính trên cơ sở kế thừa 6 kỳ đại hội của tỉnh Hòa Bình trước khi sáp nhập với tỉnh Hà Tây và 4 kỳ đại hội thời kỳ chung tỉnh Hà Sơn Bình. Chủ đề của đại hội là "Đại hội đổi mới, đoàn kết, tiến lên”.

Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, nghị quyết đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu đến năm 1995: Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến. Giải quyết việc làm và phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển SX-KD theo đúng pháp luật. Nâng cao kiến thức văn hóa và khoa học kỹ thuật công nghệ. Tăng cường củng cố QP-AN, TTATXH. Thu nhập bình quân theo khẩu là 0,8 triệu đồng/năm (giá năm 1991); số hộ nghèo đói giảm 30% (10.500/32.000 hộ). Giáo dục phổ cập tiểu học năm 1995 đạt 95%, thanh toán nạn mù chữ đạt 95% so với tổng số người mù chữ. Giảm tỷ lệ tăng dân số từ 2,31% (năm 1991) xuống 2% vào năm 1995. Bệnh sốt rét, bướu cổ giảm, chăm lo và bảo vệ trẻ em tốt hơn. 90% số hộ trong tỉnh có đài và loa nghe tin tức. Đến năm 1995, số xã có điện đạt 30%, số hộ có nhà vững chắc đạt 70%. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 20,03 vạn tấn; đàn trâu 8,5 vạn con, đàn bò 3,6 vạn con; trong 5 năm (1991-1995) trồng 63.000 ha rừng, xuất khẩu 1.000 tấn chè đen, 500 tấn dầu trẩu, 500 tấn cà phê, 2.500 tấn lạc nhân, giá trị xuất khẩu đạt 3,8 triệu USD... Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, đại hội đề ra các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp trên từng lĩnh vực sản xuất kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Đại hội xác định nhận thức mới về giải quyết đời sống trước hết là phải xuyên suốt quan điểm sản xuất kinh tế hàng hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xóa đói, giảm nghèo, tiến tới làm giàu.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 39 đồng chí. BCH Đảng bộ khóa XI bầu BTV Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nhiêu Cốc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Cửu, Bạch Công Điệu được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XI đánh dấu một thời kỳ mới: Thời kỳ Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng.


P.V (TH)

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục