(HBĐT) - Ngày 22/9, trong không khí phấn khởi, tự hào, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn dầu đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cùng đại diện các điển hình tiêu biểu xuất sắc được giới thiệu, bầu chọn từ các phong trào Thi đua yêu nước đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo với Bác những thành tích đạt được trong phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh.



Đoàn đại biểu tiêu Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh làm lễ dâng hương và báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2015 - 2020, tình hình KT - XH, QP - AN của tỉnh đạt được thành quả khá toàn diện: tăng trưởng kinh tế khá, cao hơn mức bình quân của cả nước (7,59%), GRDP bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế ổn định và có bước phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong chương trình xây dựng NTM đã có 54/131 xã, 2/10 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM. Các lĩnh vực VH-XH tiếp tục có bước phát triển mới, an sinh xã hội đảm bảo, QP - AN được giữ vững. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố và kiện toàn. Bộ mặt đô thị và khu vực nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Vui mừng, tự hào báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nguyện tiếp tục nỗ lực phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chung sức, chung lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, quyết tâm xây dựng Hòa Bình thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu "Dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh".

   

Bùi Minh


Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục