(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ được tổ chức tại TP Hòa Bình - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Những ngày này, khắp thành phố đâu đâu cũng rợp sắc cờ hoa, không khí dịu mát của trời thu như hòa quyện với lòng người phấn chấn hướng tới đại hội.


Tìm hiểu thông tin trên Báo Hòa Bình, người dân huyện Mai Châu phấn khởi mong đợi và tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chị Bùi Thị Ngọc ở xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong (Cao Phong) ra thành phố dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội được tổ chức tại Cung Văn hóa tỉnh - nơi vài ngày nữa sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chị Ngọc chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với không gian trang trọng bên trong hội trường Cung Văn hóa. Đường phố rực rỡ sắc màu với các loại băng rôn, khẩu hiệu, hoa tươi, tranh cổ động... Nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc. Ai cũng biết chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội nên bầu không khí hân hoan, phấn khởi tràn ngập khắp nơi nơi.

Tại khu vực Cung Văn hóa tỉnh, công tác trang trí, khánh tiết đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành, vừa đảm bảo mỹ quan, hoành tráng, trang trọng, hợp lý, vừa đáp ứng tốt các điều kiện về ANTT và bảo vệ an toàn cho đại hội. Cách không xa là công viên Tuổi trẻ Hòa Bình - tổ hợp vui chơi, giải trí ngoài trời hấp dẫn nhất khu vực thành phố hiện nay vừa chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 9/2020. Đây là công trình được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước thềm đại hội, hiện đã mở cửa đón chào đông đảo người dân và du khách, với dòng chữ nổi bật màu vàng tươi ngay trước cổng chính: Công viên Tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đến cuối tháng 9/2020, mọi góc phố, con đường ở TP Hòa Bình đã được trang hoàng làm sáng bừng lên không khí tươi vui chào mừng đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 - 3/10/2020. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh. Với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, đây sẽ là đại hội của niềm tin và khát vọng, thể hiện ý chí, sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hướng tới giai đoạn phát triển mới.

Anh Nguyễn Văn Phương, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) là công nhân đang làm việc tại một chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố cho biết: So với các kỳ đại hội Đảng trước đây, ấn tượng và hiểu biết của tôi về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sâu sắc và đầy đủ hơn rất nhiều. Bởi, một mặt, bản thân tôi đã chủ động, tích cực hơn khi tiếp cận các thông tin về đại hội Đảng; mặt khác, công tác tuyên truyền thời gian qua thực hiệu quả, đã đưa nhiều thông tin bổ ích về đại hội lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị này. Chính vì hiểu nên anh rất quan tâm đến Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới - sự kiện mang tính chất "gạch nối” giữa hai nhiệm kỳ, vừa khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, vừa là bước khởi động đặc biệt quan trọng, tạo thêm xung lực mạnh mẽ cho nhiệm kỳ tới.

Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các điều kiện phục vụ đại hội được khẩn trương rà soát. Tất cả đều sẵn sàng để trong vài ngày tới, diễn biến và các nội dung của đại hội sẽ được thông tin đầy đủ, phản ánh đa dạng, phong phú, sâu sắc đến mọi tầng lớp Nhân dân. Phiên khai mạc và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình điện tử. Thông qua các phương tiện báo chí và truyền thông, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên, Nhân dân sinh sống trên địa bàn tỉnh. Từ trung tâm thành phố đến các huyện xa nhất, từ các thị trấn đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… Đâu đâu cũng rộn ràng thông tin về đại hội. Với tâm thế hân hoan, muôn trái tim đang hướng về đại hội với niềm tin sâu sắc rằng, sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2020 của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ thành công tốt đẹp.


Khánh An


Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục