(HBĐT) - Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên (PTTN) Việt Nam giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược để ban hành Chương trình PTTN tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và kế hoạch thực hiện Chương trình PTTN theo giai đoạn.


Những năm qua, Tỉnh Đoàn tích cực phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần xung kích, học hỏi, sáng tạo của thanh niên. Ảnh chụp tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Toàn tỉnh hiện có trên 17 vạn thanh niên (TN) trong độ tuổi, chiếm 19,8% dân số. Để Chiến lược PTTN được triển khai hiệu quả, các ngành, đơn vị liên quan đã phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình hành động cụ thể, với nhiều hình thức như: tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... Trong đó, các phong trào, cuộc vận động, hội thi được triển khai rộng rãi, duy trì tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy sự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo của TN, nổi bật như cuộc thi "Sáng tạo KHKT trong học sinh, sinh viên”. Từ năm 2014 đến nay, cuộc thi đã thu hút 190 dự án dự thi cấp tỉnh, có 14 dự án dự thi quốc gia và đạt giải. Đặc biệt, tại cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới (WICO) diễn ra tại Hàn Quốc năm 2019, đoàn học sinh tỉnh ta đã giành huy chương vàng với dự án "Thiết bị tự động khử mùi và hút ẩm cho không gian kín”.

Xác định nhiệm vụ PTTN gắn với mục tiêu phát triển KT-XH, hàng năm, các cấp, ngành đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, hội thảo, tọa đàm trong các trường THPT để tư vấn chính sách vay vốn tạo việc làm, cho vay xuất khẩu lao động, định hướng học nghề cho học sinh, sinh viên. Trong 10 năm qua, các hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, chuyển đổi nghề nông, chuyển giao KHKT cho TN nông thôn ngày càng mang lại hiệu quả thực tiễn. Sở KH&CN đã triển khai 149 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với 82 TN tham gia, tổ chức 51 lớp tập huấn cho 543 TN nông thôn. Các sở, ngành, địa phương đã tổ chức gần 1.000 lớp chuyển giao KHKT, đào tạo chuyển đổi nghề nông cho trên 29.200 người. Từ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo TN tỉnh” lần thứ I và II, 17 ý tưởng xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết, trao giải, được các chuyên gia hướng dẫn xây dựng đề án, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp. Quan trọng hơn, các hoạt động hỗ trợ TN vay vốn phát triển kinh tế đã góp phần chắp cánh cho các ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực. Từ năm 2011 đến tháng 6/2020, trên 11.000 dự án của TN được vay tổng số vốn trên 298,4 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho trên 13.000 lao động TN.

Cùng với đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể chất cho TN được tỉnh quan tâm thực hiện. Các ngành liên quan triển khai chương trình PTTN trong các đơn vị, trường học gắn với thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Đặc biệt, hoạt động đăng ký cảm hóa TN chậm tiến, TN từng sử dụng ma túy đã góp phần giáo dục, cảm hóa 500 TN chậm tiến trở nên tiến bộ, giúp ích cho xã hội. Duy trì hoạt động hiệu quả của 11 mô hình, giải pháp hỗ trợ TN yếu thế tại 151 phường, xã, thị trấn.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam, Chương trình PTTN tỉnh, giai đoạn 2011-2020 và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2009 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đánh giá: Nhìn lại 10 năm qua có thể thấy, tỉnh rất quan tâm đến công tác phát triển TN và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. TN từng bước khẳng định vai trò, vị trí, có những đóng góp nhất định trong những phong trào tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng; có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là xung kích trong những việc khó, giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm tại địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển TN tỉnh giai đoạn tiếp theo, trong ngắn hạn, các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung vào những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030 trên tinh thần cụ thể hoá nội dung Luật TN; quan tâm các vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng cán bộ trẻ, kết nạp đảng viên…


Thu Hằng


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục