(HBĐT) - Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020, năm ATGT 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận của Nhân dân. Tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, TNGT đường bộ xảy ra 514 vụ, làm chết 395 người, bị thương 393 người. So với cùng kỳ 5 năm trước liền kề giảm 88 vụ, giảm 91 người chết và giảm 122 người bị thương. TNGT đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Riêng trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 96 vụ TNGT, làm chết 69 người, bị thương 74 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 5 vụ, giảm 8 người chết và giảm 4 người bị thương.

Cùng với kiềm chế TNGT, những năm qua, hoạt động dịch vụ vận tải, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao. Các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá tải được giải quyết kịp thời, tình hình ANTT tại các bến, cảng trên các tuyến vận tải, các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định. Các giải pháp bảo đảm ATGT trên trên tuyến QL6 đã cơ bản xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, làm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Tuy nhiên, các đại biểu dự hội nghị cũng cho rằng, tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, TNGT cơ bản được kiềm chế nhưng bấp bênh. Việc xử lý xe quá tải ở một số địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ vẫn diễn ra, nhất là trên tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, khu đông dân cư, đô thị ảnh hưởng đến ATGT. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chưa thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác đảm bảo TTATGT những năm qua đã có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. TNGT giảm cả 3 tiêu chí là nỗ lực rất lớn để đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Năm ATGT 2021 có chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”; tỉnh phấn đấu giảm từ 5 -10% cả 3 tiêu chí. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư và tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Các địa phương quan tâm lập lại trật tự lòng lề đường, chấn chỉnh ngay tình trạng họp chợ lấn đường gây mất ATGT. Đồng thời, có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện và các bến, cảng nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện vận tải thủy, bến không an toàn, nhất là trong dịp Tết sắp tới. Đảm bảo TTATGT phải thực hiện theo đúng tinh thần "Tính mạng con người là trên hết".

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sớm phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT giai đoạn 2021 - 2025.


H.N

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục