(HBĐT) - "Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, Nhân dân. Xã đã hình thành nhiều mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, góp phần xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong (Cao Phong) cho biết.


Cán bộ, đảng viên xã Hợp Phong (Cao Phong) gương mẫu thực hiện văn hóa công sở.

Đảng bộ xã có hơn 680 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ, trong đó có 16 chi bộ thôn, xóm, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã. Những năm qua, bám sát chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 theo chuyên đề từng năm. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) học tập các chuyên đề đạt từ 90 - 95%. CB, ĐV có nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của học tập và làm theo lời Bác, thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cùng với phân công nhiệm vụ, BCH Đảng bộ xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05; lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực CB, ĐV. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được phát huy. Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV được cải thiện. Hầu hết CB, ĐV phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, thực hiện tiết kiệm, phục vụ người dân.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức CT-XH, cán bộ, công chức đều có những việc làm cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác Hồ. Hội Phụ nữ xã xây dựng, duy trì mô hình "Hũ gạo tiết kiệm”, "Ống tre tiết kiệm”, vận động hội viên hàng tháng tiết kiệm từ 5.000 - 10.000 đồng, qua 4 năm tiết kiệm được 28 triệu đồng giúp đỡ hội viên vay vốn, qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Mô hình chung sức, chung lòng xóa nghèo cho cựu chiến binh của Hội Cựu chiến binh xã phát huy hiệu quả cao, hỗ trợ xây dựng 3 nhà ở cho hội viên các xóm Chằng Trong, Chằng Ngoài, Trang Trên, với số tổng số tiền 45 triệu đồng; hỗ trợ bò sinh sản cho hội viên chi hội xóm Rú Giữa; vận động tiết kiệm được 200 triệu đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn của ChildFund với số tiền 57 triệu đồng, Ban phát triển cộng đồng xã đã hỗ trợ các hộ nghèo nuôi trâu sinh sản, mỗi hộ được nuôi 3 năm sau đó chuyển sang hộ khác 1 con trâu (hoặc tiền mặt trị giá bằng con trâu nhận ban đầu), đến nay, mô hình được nhân rộng và giúp 10 hộ thoát nghèo.

Mô hình làm kinh tế giỏi của anh Bùi Văn Cường, xóm Chằng Ngoài phát triển cây có múi, mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, có thu nhập hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm cho 20 lao động địa phương. Ông Bùi Văn Thiết, xóm Mừng là hộ tiêu biểu trong trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới lan tỏa rộng rãi. Từ năm 2016 đến nay, toàn xã có 45 hộ hiến đất với tổng diện tích 8.880 m2, nhiều gia đình tiêu biểu như các ông: Bùi Văn Tý, xóm Rú Mới; Bùi Minh Đặng, xóm Nhõi Trong… Bên cạnh đó, xã đã giải quyết được một số trường hợp vi phạm hành lang giao thông, một số hộ tự ý xây dựng nhà trái phép, san lấp ảnh hưởng đến dòng chảy của suối.

Thông qua những hành động, việc làm thiết thực làm theo lời Bác Hồ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, CB, ĐV của Đảng bộ xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng NTM, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng. Cán bộ, Nhân dân đồng thuận xây dựng quê hương.


Lê Chung


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục