(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và cấp ủy sơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Một phần thi của thí sinh tham gia hội thi.

Đảng bộ Khối có 73 tổ chức cơ sở Đảng (46 Đảng bộ, 27 chi bộ) với 4.201 đảng viên, sinh hoạt ở 5 loại hình gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí. Đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương; bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong toàn Đảng bộ; gắn việc học tập, quán triệt với viết thu hoạch, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. 100% cấp ủy, TCĐ và các cơ quan, đơn vị trong Khối đều xây dựng chương trình công tác hàng năm. Việc đăng ký, thực hiện các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của BCH T.Ư, Quy định số 34-QĐi/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đối cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt đạt 100%, trong đó, 86,6% hoàn thành tốt, xuất sắc nội dung đăng ký.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/ 2014 của BTV Tỉnh ủy. Nhiều chi, Đảng bộ cơ sở và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự nêu gương trên các mặt: Tư tưởng chính trị, chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của chi bộ được tăng cường, đã có trên 60% đảng viên đóng góp ý kiến trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cơ sở (tăng so với giai đoạn trước mốc kiểm tra 20%). Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định. Thông qua kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đã kịp thời phát hiện, xử lý kỷ luật các TCĐ, đảng viên vi phạm. Trong giai đoạn 2018 - 2020, có 2 TCĐ, 64 đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật, trong đó, đối với TCĐ: khiển trách 1, cảnh cáo 1; đối với đảng viên: khiển trách 44 đồng chí, cảnh cáo 14, cách chức 2, khai trừ 4.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ Khối thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, ĐV, TCĐ. Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được tăng cường. Cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo việc sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, chống quan liêu, cửa quyền và các hành vi sách nhiễu; xây dựng, ban hành các quy định nhằm cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác dân vận chính quyền, trách nhiệm trong thực thi công vụ; góp phần tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Năm 2018, tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,2%, năm 2019 đạt 95,6%, năm 2020 đạt 98,22%.


Lê Chung


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục