(HBĐT) - Là Đảng bộ đặc thù với hầu hết các đơn vị trong Khối đều là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Do đó, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh có vai trò rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo nên những đột phá.


Đổi mới hình thức tuyên truyền, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Thường trực Đảng ủy Khối tặng cờ lưu niệm cho các tổ chức Đảng trực thuộc có thí sinh tham dự hội thi. 

Xác định rõ điều đó, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời NQĐH Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy Khối thành lập tổ báo cáo viên gồm các đồng chí ủy viên BTV, báo cáo viên cấp tỉnh giúp cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai học tập NQĐH đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. 

Sau 2 tháng triển khai, có 73/73 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho trên 4.200 đảng viên cùng hàng nghìn quần chúng trực tiếp tham gia học tập NQĐH Đảng bộ các cấp; 100% đồng chí dự hội nghị đã làm bài thu hoạch, bài trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi liên quan đến NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Có thể thấy, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp đã từng bước được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc. Công tác tổ chức, quản lý, phục vụ các hội nghị học tập nghị quyết được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo, mời báo cáo viên có năng lực truyền đạt, chú trọng thảo luận, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản nêu trong nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Nhiều đơn vị đã mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các NQĐH trên cổng thông tin điện tử, bản tin; pano, áp phích. 

Đặc biệt, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền NQĐH Đảng các cấp, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi. 22 thí sinh tham gia đã mang đến các bài tuyên truyền thể hiện sự hiểu biết về quan điểm, đường lối, NQĐH XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ các cấp. Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên có sự chuẩn bị công phu, sưu tầm được các tư liệu hay, cập nhật nhiều thông tin mới. Các bài thuyết trình bám sát chủ đề lựa chọn, có liên hệ với việc triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp ở cơ quan, đơn vị.  

Theo đồng chí Hoàng Hoài Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, với cách làm đó đã giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, sớm đưa NQĐH Đảng đi vào cuộc sống. Minh chứng là hàng loạt kết quả nổi bật được ghi nhận trong năm đầu triển khai NQĐH, đặc biệt trong hoạt động của cấp ủy cơ quan khối kinh tế tổng hợp; cấp ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… Đây là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tự tin đề ra mục tiêu trong năm 2022, 90% trở lên đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 
Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục