(HBĐT) - Tại bộ phận "một cửa” xã Tây Phong (Cao Phong), người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ hướng dẫn, phục vụ nhiệt tình, giải quyết công việc nhanh chóng. Xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết các thủ tục, thời gian giải quyết, lệ phí để người dân tiện theo dõi.


Nhằm thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động, Thường trực Đảng uỷ xã Tây Phong (Cao Phong) quán triệt, triển khai tới các ngành, đoàn thể về chủ trương, kế hoạch thực hiện.

Những năm qua, xã phát huy tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch trong giải quyết công việc chung với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến về vai trò của công tác dân vận, thực hiện QCDC đối với tất cả các hoạt động. Theo đó, xã tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương, kế hoạch thực hiện phát triển KT-XH đến 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân. Các chi bộ, xóm lồng ghép tuyên truyền cho Nhân dân trong cuộc họp dân, qua loa truyền thanh. Đồng thời, tập hợp ý kiến đóng góp của người dân về những chủ trương, kế hoạch chi tiết để cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Năm 2021, Ban tiếp công dân xã đã tiếp 260 lượt công dân với 13 vụ việc được tiếp nhận, phân loại, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Xã có 9/9 xóm thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Trong năm, HĐND xã giám sát 2 cuộc tại xóm Tây Sơn, Phố Bằng, khảo sát 7 xóm còn lại về việc thu nộp các khoản quỹ đóng góp tự nguyện của Nhân dân năm 2020.

MTTQ xã cũng đảm bảo công khai, minh bạch các khoản hỗ trợ Nhân dân, hướng các phần hỗ trợ đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Điển hình như đầu năm 2021, Hội thiện nguyện Cao Phong hỗ trợ 2,1 triệu đồng cho 7 hộ hoàn cảnh khó khăn, đầu tháng 6/2021 hỗ trợ 4 gia đình của 4 em bị đuối nước với tổng số tiền 61 triệu đồng; trích quỹ vì người nghèo 15 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ ông Đinh Xuân Mừng, xóm Lãi; đề nghị cấp trên hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ bà Bùi Thị Chiến, xóm Bằng 20 triệu đồng…

Thông qua các hoạt động đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân, huy động được sức dân, thành viên các ngành, đoàn thể hăng hái tham gia nhiều phần việc ý nghĩa. Nổi bật như Hội Phụ nữ xã huy động được 100% chi hội với gần 900 hội viên tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi sinh hoạt cộng đồng 2 - 3 lần/tháng, khơi thông cống rãnh tại các xóm. Hội Cựu chiến binh xã huy động 70 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách dọn dẹp, tu sửa nhà cửa nhân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7. Đoàn Thanh niên xã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi từ ngày 6 - 8/7/2021…

Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Thời gian tới, Đảng uỷ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, CB, ĐV, Nhân dân về thực hiện QCDC. Chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của CB, ĐV, Nhân dân để kịp thời giải quyết bức xúc, vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, duy trì đều đặn tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Công khai, minh bạch các hoạt động, kế hoạch chi tiết để CB, ĐV, Nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH tại địa phương”.



Thanh Sơn


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục