(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.



Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hòa Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố đã quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác xây dựng Hội trên cả 3 phương diện: Chính trị, tư tưởng; tổ chức và đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất của tổ chức chính trị, xã hội trong việc đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ... Kết quả, Hội đã tham gia được gần 70 ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố; gần 300 ý kiến sửa đổi điều lệ hội; có gần 450 mô hình kinh tế vừa và nhỏ của CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lượt con em CCB và Nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được gần 2.360 buổi, với hơn 49 nghìn lượt người nghe... Nhiệm kỳ 2017 -2022, Hội CCB thành phố có 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ” luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Tích cực đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu, trong nhiệm tới, mỗi năm xóa được từ 3 đến 5 nhà tạm trở lên cho gia đình hội viên nghèo; cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quâ của hội viên đạt 120 triệu đồng/người/năm trở lên; giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 0,4%.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Văn An 
(Trung tâm VH-TT&TT thành phố Hòa Bình)

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục