(HBĐT) - Hết năm 2020, xã Bắc Phong (Cao Phong) đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, Đảng bộ xã đã lãnh đạo tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ nguồn đầu tư, giúp đỡ của tỉnh, huyện cùng với phát huy nội lực xây dựng NTM và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến hết năm 2021, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.


Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Bắc Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của Nhân dân.

Để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng trên hệ thống truyền thanh và thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp xóm. Nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM; các tiêu chí, biện pháp, trách nhiệm của các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân với phương châm "xây dựng NTM người dân và cộng đồng là chủ thể”... Cùng với đó, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào các tiêu chí khó đạt. Theo đó, đối với tiêu chí số 5 về trường học, xã tập trung vào sửa chữa nhà hiệu bộ và nhà lớp học điểm trường THCS và sửa chữa nâng cấp điểm trường tiểu học thuộc trường TH&THCS Bắc Phong và trường Mầm non Bắc Phong do Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư. Đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, xã quy hoạch sân vận động và nhà văn hoá trung tâm xã diện tích 1,2 ha tại xóm Dệ, xóm Tiềng, kinh phí xây dựng trên 4 tỷ đồng. Đồng thời, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa xóm đảm bảo 10/10 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn. Đối với tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, xã huy động từ các nguồn xã hội hoá đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn về nhà ở. Đối với tiêu chí số 17, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 5 không, 3 sạch, vệ sinh đường làng ngõ xóm văn minh sạch đẹp, dùng nước hợp vệ sinh như đào giếng, nước tự chảy từ khe núi, không dùng nước ao, chum, nước suối; vận động người dân có ý thức xây dựng, tham gia bảo vệ môi trường, nghĩa trang từng bước được xây dựng theo quy hoạch...

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi trong nhiệm vụ xây dựng NTM. Những năm qua, Đảng ủy xã Bắc Phong chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Hàng năm tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm như làm may, chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản, trồng cây có múi. Trên địa bàn xã có HTX Hà Phong đã tổ chức và vận động Nhân dân tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2011, thu nhập bình quân của xã mới đạt 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 34%. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 2/2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt trên 90%; 100% xóm đạt làng văn hoá; trên 80% gia đình văn hoá… Tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững. 

Đồng chí Bùi Văn Thái, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nổi bật trong xây dựng NTM ở địa phương là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Người dân luôn tin tưởng ủng hộ chủ trương của Đảng và tích cực tham gia sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua. Đặc biệt là chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh – sạch - đẹp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, hiến đất, góp công, góp sức cùng Nhà nước, chính quyền địa phương làm mới, tu sửa nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Năm 2022, xã đặt mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhân rộng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cao hiệu quả các công trình hạ tầng trên địa bàn.

 Đinh Thắng

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục