(HBĐT) - Ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.



Ban chấp hành Hội CCB huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện và hoàn thành tất cả 11 chỉ tiêu. Đã kết nạp 521 hội viên đúng quy định của Điều lệ. Tổng số hội viên đến nay là 4.643 đồng chí, có 14 tổ chức Hội cơ sở, 118 chi hội. Với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, hiến đất để xây dựng nông thôn mới", CCB huyện ủng hộ 237 triệu đồng, 8.920 công; xây 5 nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng, hiến 9.300m2 đất thổ cư làm đường giao thông và các công trình ở địa phương. Có 112 mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, 2.459 hộ hội viên tham gia, 112 "Đoạn đường do CCB tự quản” dài 65,5km. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội đã tổ chức 41 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho 4.855 lượt Đoàn viên thanh niên và học sinh về các chủ đề…

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện xác định mục tiêu tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXV  nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Có 10 hội viên trở lên được kết nạp vào Đảng; phấn đấu hàng năm kết nạp được 80 hội viên trở lên; 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; 90% cán bộ, hội viên được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu tập hợp từ 85% trở lên cựu quân nhân vào sinh hoạt tại các CLB, Ban liên lạc truyền thống cựu quân nhân; 100%  tổ chức Hội  hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt trong sạch vững mạnh), có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96% trở lên hội viên đạt "CCB gương mẫu”; 96% trở lên gia đình hội viên đạt "gia đình văn hoá”; phấn đấu hàng năm giảm 2 - 3% hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới; số hộ có đời sống từ khá trở lên đạt 60% trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thuỷ khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đ.T

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục