(HBĐT) - Từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân, xây dựng TP Hòa Bình ngày càng đổi mới.

 

Học tập và làm theo lời Bác, các cấp bộ Đoàn Thanh niên TP Hòa Bình có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: Thanh niên phường Thịnh Lang xây dựng Công trình thanh niên "Vườn thuốc Nam” tại Trạm y tế phường.

Phong trào học tập và làm theo lời Bác ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, hướng tới thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ xã Hoà Bình đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, có những giải pháp, việc làm cụ thể xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; định hướng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề phụ, nâng cao cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã cho biết: Đảng bộ xã Hoà Bình có 13 chi bộ trực thuộc với 197 đảng viên. Các cơ quan, đơn vị, CB, ĐV đều đăng ký và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các hướng dẫn của Thành uỷ. Hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể CT-XH có hiệu quả. Hầu hết CB, ĐV phát huy vai trò tiên phong thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xã tập trung phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm nay. 

Thông qua việc học tập làm theo lời Bác gắn với nghị quyết về xây dựng Đảng là động lực quan trọng giúp Đảng bộ phường Kỳ Sơn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Đinh Vĩnh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: Bám sát chỉ đạo của BTV Thành uỷ, Đảng uỷ phường đã xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đã có 100% CB, ĐV đăng ký cam kết của cá nhân học tập và làm theo lời Bác. Tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, phong trào làm theo lời Bác Hồ. Trong đó duy trì tốt phong trào xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, văn minh đô thị. CB, ĐV, công chức thực hiện nghiêm túc văn hoá công sở, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. 

Thành uỷ Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề toàn khoá và hàng năm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, CB, ĐV, người đứng đầu đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW. Thành phố tiếp tục duy trì, nhân diện mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo lời Bác như: Tập thể Đảng bộ phường Đồng Tiến, MTTQ thành phố, trường tiểu học Lê Văn Tám, Hội Khuyến học phường Thịnh Lang; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư chi bộ xóm Bu Chằm, xã Thịnh Minh; bà Nguyễn Thị Minh, chi hội phụ nữ tổ 6, phường Quỳnh Lâm; bà Nguyễn Thị Kiều, xóm Cang 1, xã Hoà Bình; bà Lỗ Thị Thu, xóm Nhả, xã Hợp Thành…

Những việc làm thiết thực học tập và làm theo lời Bác đã giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị của Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với CB, ĐV. Nhiều lĩnh vực công tác của thành phố dẫn đầu các địa phương trong tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 0,97% (năm 2021). Tỷ lệ đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá của thành phố luôn đạt trên 80%. TP Hoà Bình tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tạo sự thống nhất cao trong hành động của CB, ĐV và Nhân dân, cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị thương mại - dịch vụ hiện đại, mang bản sắc văn hóa riêng có, phát triển xanh, bền vững.

 Lê Chung

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục