Sáng 8/11, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.


Thủ tướng Hun Sen đón Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi bắt đầu lễ đón chính thức. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trên đường từ sân bay và tới Cung Hòa Bình, người dân đứng dọc hai bên đường đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Sen ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính với những cái ôm hôn, bắt tay nồng ấm. Vào trong Cung Hòa Bình, sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia, sau đó hai Thủ tướng song bước duyệt đội Danh dự Quân đội Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành phần phía Campuchia tham dự lễ đón; Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Hun Sen thành phần phía Việt Nam tham dự lễ đón. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

* Trước đó, sau khi tới Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Đài Độc lập được xây dựng nhằm kỷ niệm nền độc lập của dân tộc Campuchia trước sự xâm lược của thực dân Pháp; tưởng niệm và ghi công những người đã ra đi trong chiến tranh. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk được dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012), người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Khmer Đỏ, đến khi Campuchia hòa bình, sau đó thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đặc biệt ngay gần Đài Độc lập và Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk là Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia; tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra tại Campuchia.

Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Campuchia; chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Hun Sen dự Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, thương mại Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm một số cơ sở kinh tế-xã hội là sự hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian để nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Campuchia. Chuyến thăm trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 góp phần phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục