(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Trụ sở Tiếp Công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 11/2022. Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn TCD tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, TP Hòa Bình.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Tiếp và làm việc với đoàn công dân Hoàng Thị Thúy Hiêm và ông Đinh Công Thắng đến từ xóm Mỏ, Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) khiếu nại đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc quá trình triển khai Dự án 9 Downtown đã lấn đường đi của 2 hộ dân. Báo cáo về nội dung này, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn cho biết: Đất của gia đình bà Hiêm là đất nông nghiệp, chưa được cấp quyền sử dụng đất ở; đất của gia đình ông Thắng đã được cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên do cấp sai nên UBND huyện đã thu hồi và hủy GCNQSDĐ ở đối với gia đình ông. Do đó còn nhiều vướng mắc cần phải giải quyết ở các cấp cơ sở.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lương Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan, giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc, nhất là những sai phạm cấp GCNQSD đất đối với 2 hộ gia đình; giải quyết khiếu nại của công dân theo thứ tự thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công dân thứ 2 gồm ông Bùi Văn Hưng và bà Bùi Thị Hiếu, đại diện cho 5 hộ đến từ thôn Xuân Thanh, xã Thanh Cao (Lương Sơn) khiếu nại việc sai phạm trong cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp tại thôn cho một số cá nhân; khiếu nại, tố cáo việc cán bộ lãnh đạo xã Thanh Cao (xã Thanh Lương cũ) cho thuê đất, bán đất, sử dụng tiền hỗ trợ không đúng quy định. Về nội dung này, lãnh đạo huyện Lương Sơn cho biết: UBND huyện đã kiểm tra các nội dung được công dân phản ánh, phát hiện việc nguyên cán bộ lãnh đạo xã cho thuê đất, bán đất không đúng quy định, sử dụng tiền Nhà nước hỗ trợ cho dân không đúng quy định. Tháng 9 vừa qua, vụ việc đã được UBND huyện chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra để thụ lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền. UBND huyện Lương Sơn đề nghị cần thành lập tổ công tác để thanh tra lại một số nội dung về đất đai tại xã.

Với sự việc trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phải làm rõ hồ sơ đất và xem xét lại những kiến nghị giải quyết của người dân liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Đoàn thứ 3 gồm 5 công dân đại diện cho 29 hộ dân tại xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) phản ánh việc Công ty xi măng Xuân Sơn sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nứt nhà ở của người dân. Công dân yêu cầu làm rõ một số nội dung về đảm bảo khoảng cách nổ mìn, khoảng cách an toàn từ lò nung tới hộ dân có đúng quy định và an toàn cho người dân. Nội dung này được Sở TN&MT báo cáo, giải trình làm rõ như sau: Dự án sản xuất của Công ty xi măng Xuân Sơn có công suất 2,3 triệu tấn/năm; dự án đã được đánh giá tác động về môi trường đạt theo đúng quy định: Khoảng cách từ lò nung tới hộ dân từ trên 1.000 - 1.200m, khoảng cách từ điểm nổ mìn tới hộ dân trên 300m. Khi nổ mìn sẽ có rung chấn, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân, nếu có đây là trách nhiệm của công ty và công ty phải phối hợp với người dân để thỏa thuận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh, UBND huyện Yên Thủy, Công ty xi măng Xuân Sơn kiểm tra, xác minh, giải quyết hợp lý, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và lợi ích của người dân.

P.V


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục