(HBĐT) - Từ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ thị trấn Bo (Kim Bôi) nâng cao năng lực, sức chiến của tổ chức Đảng, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Bo (Kim Bôi) rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đảng bộ thị trấn Bo là một trong những đảng bộ có đông đảng viên, với hơn 1.000 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ, gồm: 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế, 7 chi bộ trường học và 16 chi bộ khu dân cư. Đồng chí Bùi Mạnh Khoái, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn cho biết: Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể để triển khai toàn diện các nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường quản lý đảng viên, phân công các đồng chí cấp ủy dự và chỉ đạo nội dung sinh hoạt chi bộ. Tập trung chỉ đạo nghiêm túc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, yêu cầu bí thư chi bộ chấm điểm đảng viên dự sinh hoạt làm căn cứ xếp loại thi đua, đánh giá năng lực lãnh đạo của đảng viên, tổ chức Đảng.

Các đồng chí Ủy viên BCH với tinh thần trách nhiệm cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ phụ trách, kịp thời thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó báo cáo Đảng ủy kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị có chuyển biến rõ rệt. Vừa qua, 25/25 chi bộ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp, 100% nhân sự bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư đại hội bầu đúng, trúng theo cơ cấu; nhân sự trúng cử đều có tín nhiệm cao. 16/16 khu dân cư đồng chí phó bí thư chi bộ đều là trưởng khu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đúng, đủ số lượng. Làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH địa phương. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được nâng lên. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Làm tốt công tác vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đang triển khai như: dự án vỉa hè cây xanh, đường liên xã, khu nhà ở đô thị...

Đảng ủy thị trấn Bo đã lãnh đạo chú trọng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân về công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án. Trên địa bàn thị trấn hiện có 3 công trình vốn Nhà nước đang triển khai thực hiện, gồm: khu nhà ở đô thị khu Sào, trường mầm non Hoa Phượng, công trình điện chiếu sáng đường 12B thị trấn Bo. Các công trình vẫn tiến hành thực hiện theo kế hoạch, cơ bản đảm bảo tiến độ, cán bộ và Nhân dân đồng thuận, không phát sinh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; duy trì được nhiều phong trào thi đua như: Cựu chiến binh gương mẫu, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Thị trấn Bo đã tranh thủ hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Dự kiến năm 2022, thị trấn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, hộ nghèo còn 6,35%, hộ cận nghèo 14,62%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có bước phát triển.


Lê Chung


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục