(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022. 

Năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt chủ đề năm "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động".Có 10/11 chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức 37 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 5.232 lượt công nhân, lao động tham gia;tư vấn cho 7.387 lượt người.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được quan tâm bằng các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho 1.017 đoàn viên, người lao động bị mắc Covid-19 với tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng;hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 mái ấm công đoàn, tổng số tiền 500 triệu đồng.... Trong năm, các cấp công đoàn đã ký mới 7 thỏa thuận hợp tác với 8.400 đoàn viên được hưởng ưu đãi phúc lợi trên 2 tỷ đồng. Toàn tỉnh thành lập được 30 công đoàn cơ sở, phát triển mới 6.781 đoàn viên.


Thừa ủy quyền, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đề nghị:Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho đoàn viên, người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động..., góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, có 2 tập thể được nhận cờ thi đua, 1 tập thể được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua và 4 bằng khen cho các tập thể; LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.


Minh Tuấn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục