(HBĐT) - Sáng 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2023. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.




Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

MTTQ các cấp trong tỉnh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức đại hội điểm cấp xã trong quý IV/2023. Sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình hành động của MTTQ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện hiệu quả, thực chất, trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, cốt cán trong các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận, ổn định xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động...

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cần sớm hoàn thành theo kế hoạch. Triển khai công văn của Công an tỉnh gửi Ủy ban MTTQ tỉnh về việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân góp ý đối với lực lượng công an. Thông báo phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phụ trách, chỉ đạo công tác MTTQ và công chức theo dõi tình hình công tác mặt trận tại các huyện, thành phố.

MTTQ các huyện, thành phố nhất trí cao với 8 nhiệm vụ trọng tâm và xác định khâu tổ chức thực hiện cho phù hợp với địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng công tác mặt trận năm 2023. Trong đó, cần tích cực, chủ động nắm tình hình Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua cần thực chất, nâng cao chất lượng, tránh chung chung, hình thức. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Giám sát, phản biện xã hội phải rõ, chọn những lĩnh vực khó, phức tạp, vấn đề được cử tri, người dân quan tâm. Tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung chọn những địa phương phát sinh vấn đề... Các hoạt động cần khẳng định, thể hiện đúng vai trò, vị trí của MTTQ.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục