(HBĐT) - Hằng năm, có trên 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Một trong những yếu tố quan trọng để đạt kết quả đó là trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cấp ủy cơ sở ngày càng được nâng cao.


Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở.  

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ; có 371 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận. Năm 2022, có 97,5% chi bộ tiến hành đại hội (8 chi bộ không tiến hành đại hội do mới thành lập). Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, trang trí, khánh tiết… của đại hội, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được các chi bộ đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy định.

Qua công tác tổng hợp, đồng chí Nguyễn Minh Thành, Chánh Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Ngay từ bước giới thiệu, các chi bộ đã thực hiện nghiêm quy trình 2 bước đối với chi bộ có chi ủy và 1 bước ở hội nghị chi bộ với chi bộ không có chi ủy. Nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị đảm bảo về độ tuổi, số lượng, cơ cấu.

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đại đa số đại hội các chi bộ chỉ bầu 1 lần đủ số lượng; cấp ủy khóa mới đều bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo đề án nhân sự được đảng ủy cơ sở phê duyệt; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số đáp ứng theo quy định. Tại đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025, tổng số chi ủy viên được bầu 821 đồng chí, đảm bảo tính kế thừa và đổi mới với 516 đồng chí tái cử và 305 đồng chí tham gia lần đầu.

Theo đồng chí Chánh Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, số cấp ủy viên là nữ chiếm 35,5%; người dân tộc thiểu số chiếm 26,2%; độ tuổi bình quân của đội ngũ cấp ủy khóa mới là 48. Đặc biệt, chất lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới cao hơn so với khóa trước. Cấp ủy viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học đạt 96%; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt 89,6%.

Sau đại hội, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho 600 học viên là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy khóa mới, nhất là các đồng chí cấp ủy viên tham gia lần đầu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác lãnh đạo của tổ chức đảng.

Đảng bộ cơ quan Tỉnh Đoàn có 3 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2022- 2025, có 8 đồng chí được bầu vào cấp ủy khóa mới, trong đó 1 đồng chí tham gia lần đầu. Theo đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, ngay sau đại hội, các cấp ủy viên, nhất là đồng chí tham gia lần đầu đã được tham gia lớp tập huấn do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức, qua đó trang bị kiến thức cơ bản, phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Sau 6 tháng, cấp ủy các chi bộ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo hoạt động chi bộ; các đồng chí cấp ủy viên sâu sát, cầu thị, lắng nghe… tạo được uy tín trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan.

Tuy nhiên, thực tế đội ngũ cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận đều làm kiêm nhiệm, do vậy, nhiều đồng chí không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đội ngũ cấp ủy viên còn biến động do yêu cầu nhiệm vụ, do điều động, luân chuyển. Sự biến động này giúp cho cán bộ được đào tạo, rèn luyện toàn diện, song phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Đức Cường cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy nói chung, thời gian tới, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với cấp ủy cơ sở; tích cực, chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng kỹ năng cấp ủy viên, kỹ năng tuyên truyền miệng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cơ sở nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật đảng… từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Minh Vũ

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục