(HBĐT) - Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, toàn tỉnh có 241 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp (DN). Thực tế hoạt động cho thấy, CĐCS trong khối DN đã khẳng định vai trò quan trọng đối với DN và người lao động (NLĐ). Nhiều CĐCS hoạt động hiệu quả đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và NLĐ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.



Công nhân lao động Công ty TNHH MTV Thành Sơn (TP Hoà Bình) trong dây chuyền sản xuất.  

Các CĐCS thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho NLĐ, giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Tổ chức công đoàn (TCCĐ) phát động các phong trào thi đua trong DN như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia. Nhờ đó, nhiều DN đã vượt qua khó khăn, sản xuất, kinh doanh có lãi, việc làm, tiền lương của đoàn viên, NLĐ ổn định, đời sống được nâng lên.  

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong quý I, Công ty TNHH MTV Thành Sơn (TP Hòa Bình) vẫn hoàn thành tốt kế hoạch. Đạt kết quả đó phải kể đến vai trò của CĐCS trong việc kịp thời phối hợp chặt chẽ với chủ DN thực hiện nhiều giải pháp duy trì việc làm và chăm lo đời sống NLĐ. Với trên 300 lao động làm việc tại DN, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người sợ mất việc làm, công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền cũng như đảm bảo phúc lợi cho NLĐ yên tâm làm việc.

Anh Bùi Hồng Sơn, công nhân Công ty TNHH MTV Thành Sơn cho biết: Mặc dù mới vào làm việc tại công ty gần 1 năm nhưng tôi đã có thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, do tôi từ huyện Kim Bôi lên làm việc nên công ty tạo điều kiện chỗ ở miễn phí tại khu nhà ở cho công nhân. Tôi rất phấn khởi và yên tâm làm việc.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Thành Sơn đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, không ngừng nâng cao đời sống NLĐ. Công đoàn đã tham mưu Ban giám đốc ký hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương và thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho NLĐ, hỗ trợ tiền ăn ca, chế độ thai sản, ốm đau, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo môi trường sản xuất xanh, sạch, đẹp.

Ông Lương Bội Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Sơn cho biết: Hoạt động công đoàn trong công ty là cầu nối giữa NLĐ với công ty, từ đó những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ được ban lãnh đạo công ty hiểu hơn và có những chính sách tốt hơn cho NLĐ. Chủ trương của công ty lấy NLĐ làm trung tâm, là tài sản quý của công ty, do đó trong lúc khó khăn do dịch bệnh nhưng công ty vẫn cố gắng tạo việc làm cho NLĐ, giúp NLĐ có cuộc sống tốt hơn.

Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình (khu công nghiệp Lương Sơn) chuyên sản xuất, gia công trang phục bảo hộ lao động. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện có trên 1.200 lao động. Ngay sau khi đi vào hoạt động, công ty đã thành lập CĐCS nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công ty xác định việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó cung cấp các sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng với nhiều đối tác tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản, Singapore.

Chị Bùi Thị Thu, công nhân Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình cho biết: Từ khi vào làm việc tại công ty, TCCĐ đã có nhiều việc làm chăm lo thiết thực cho NLĐ. Các chế độ, chính sách như tiền lương, thưởng của NLĐ được đảm bảo, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, các hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản đều có sự chia sẻ, thăm hỏi của TCCĐ và công ty.

Có thể nói, từ thực tế hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh nói chung, CĐCS trong các DN nói riêng đang thích ứng dần với những yêu cầu thay đổi của mối quan hệ lao động, nhiều DN ý thức được khi có TCCĐ là cơ hội để phát triển. Bởi TCCĐ vừa là người đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ, vừa tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển của DN.

 Minh Tuấn


Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục