(HBĐT) - Từ việc triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã góp phần quan trọng để Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn Lương Sơn từng bước đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.



Hôi phụ nữ thị trấn Lương Sơn có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy thị trấn Lương Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mặt công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện; công tác đánh giá CB, ĐV gắn với sản phẩm, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đi vào thực chất. 14 trưởng tiểu khu được bầu đều là đảng viên, đạt 100%.

Đảng ủy thị trấn Lương Sơn đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, hơn 2 năm qua đã kiểm tra 13 TCĐ, 11 đảng viên, giám sát 8 TCĐ, 10 đảng viên. Kết quả không có TCĐ vi phạm khuyết điểm. Hàng năm chỉ đạo việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên theo đúng tiến độ; có 4/21 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, không có đảng viên yếu kém. Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Việt Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lương Sơn cho biết: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X, có 11/15 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đại hội. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đi vào thực chất, hiệu quả. Thị trấn đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,25%. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá có bước chuyển biến tích cực. Thị trấn đã phối hợp tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, huyện giao. Các vấn đề quản lý đô thị, đất đai, xây dựng được chú trọng. KT-XH có nhiều khởi sắc. 

Toàn thị trấn có 68 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 1.400 hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại. Hiện có 45 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 60 tổ thợ xây dựng, giải quyết việc làm cho 550 lao động với thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/ người/tháng. Các doanh nghiệp chấp hành nộp thuế vào  ngân sách nhà nước bình quân 3 năm đạt 358,1 tỷ đồng/năm.

Thị trấn đã tập trung vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo quy hoạch đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV; đầu tư nhiều công trình giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật như: đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội), đường vào khu công nghiệp Nhuận Trạch, kè, nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Bùi, đường giao thông các tiểu khu, các trục đường dự án nhà ở, xây dựng hệ thống chiếu sáng 7,1 km... với tổng mức đầu tư ước gần 170 tỷ đồng. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp - xây dựng chiếm 95% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,5 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 0,49%, hộ cận nghèo 0,82%. Thị trấn đang phối hợp huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thành các chỉ tiêu còn thiếu để nâng cấp lên phường như: Trạm y tế; đất cây xanh sử dụng công cộng; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh; mật độ đường cống thoát nước chính; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật…
 
Lê Chung


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục