(HBĐT) - Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, hành trình xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hòa Bình được thể hiện rõ nét qua nhiều hoạt động, công trình và phần việc ý nghĩa cho cộng đồng.


Tuổi trẻ xã Tây Phong (Cao Phong) xây dựng mô hình "Biến lốp xe thành biển báo” tại tuyến đường gần khu vực trường học, chợ và dọc tuyến đường liên xã nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện nhằm nâng cao vai trò điều phối, kết nối, dẫn dắt, định hướng của Đoàn, Hội đối với các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Trong đó có các chiến dịch tiêu biểu như: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày cao điểm tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”...

Bên cạnh các chiến dịch tình nguyện, các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, trong đó tập trung vào các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, sửa chữa nhà... cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hoạt động chăm lo trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tập trung đến vùng sâu, xa, vùng khó khăn của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tu sửa, xây mới 15 sân chơi cho thiếu nhi, trị giá 250 triệu đồng, tặng 10.200 suất quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.500 người, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 320 học sinh, tổ chức ngày Chủ nhật đỏ và hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 2.000 tình nguyện viên, thu được 1.737 đơn vị máu… 

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Hội LHTN các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ngày hội có hơn 100 thầy thuốc trẻ đến từ các CLB Thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh có mặt tại những xã đặc biệt khó khăn để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 lượt người. Bên cạnh đó, tại huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức "Ngày hội Thanh niên công nhân” và "Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” năm 2023. Tại chương trình, các đơn vị đồng hành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao tặng 20 phần quà cho thanh niên công nhân và 10 chiếc xe đạp cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 thanh niên công nhân và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy. 

Các hoạt động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh  tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Các huyện, thành đoàn cũng tích cực thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, xây dựng các mô hình chuyển giao KHKT nông nghiệp, góp phần không nhỏ xây dựng NTM và đô thị văn minh tại cơ sở; vận động thanh niên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang; đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong ĐVTN và nhân dân.

Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức như: Truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường; thực hiện các công trình thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh” tại 10/10 huyện, thành phố, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom xử lý rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định. Trong "Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I, năm 2023 đã thu hút gần 1.000 ĐVTN, tham gia trồng mới và chăm sóc hơn 13.000 cây xanh; hỗ trợ xây dựng 7 vườn ươm cây xanh, thu gom gần 10 tấn rác thải; xây dựng, chỉnh trang 53 khuôn viên nhà văn hóa, điểm vui chơi thiếu nhi, bóc dỡ biển quảng cáo sai quy định; duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo TTATGT, phối hợp tổ chức chương trình nhằm trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN; xây dựng mô hình cổng trường ATGT, bến đò ngang an toàn, các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo TTATGT...

 Hồng Duyên




Các tin khác


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục