(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn luôn chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức, lan tỏa mạnh mẽ hành động thiết thực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Hàng năm, thanh niên huyện Lương Sơn luôn hăng hái lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp. Qua đó đã thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nêu gương tích cực, tự giác, gương mẫu tham gia học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, ngày càng đi vào chiều sâu, cán bộ, đảng viên trong huyện từng bước đổi mới phương pháp, phong cách làm việc gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sát sao chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc.

Điển hình như ở Đảng bộ xã Tân Vinh - đơn vị thực hiện hiệu quả, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã hiện có hơn 200 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong Đảng bộ xã. Mỗi cán bộ, đảng viên đều gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm được giao. Năm 2022, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, trong đó có nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt. Đồng chí Nguyễn Quyết Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vinh cho biết: "Đảng bộ xã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân. Khích lệ cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 9 tháng năm 2023, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được quan tâm...”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lương Sơn luôn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Các chi đoàn và đoàn cơ sở đưa nội dung này vào chương trình hoạt động hàng tháng, tổ chức triển khai học tập sâu rộng với hình thức phù hợp. 

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Tuyến, Phó Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn, thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Lương Sơn không ngừng phấn đấu, ra sức rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại bằng những hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, thi đua học tập và làm theo lời Bác, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Linh Nhật

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục