Chiều 18/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị thi đua, khen thưởng năm 2024.


Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình (thứ 5 từ trái sang) nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (thứ tư từ phải sang) nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội và Chi hội Nhà báo trực thuộc T.Ư…

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện "Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở T.Ư và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025”, theo Quyết định số 558 của Thủ tướng.

Qua 3 năm hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao, các cấp hội đã hỗ trợ gần 4.000 lượt tác giả, nhận được 3.875 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí. Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hỗ trợ công tác nghiên cứu, biên soạn, quảng bá và lưu trữ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Các cấp hội trong cả nước được hỗ trợ kinh phí trong tác nghiệp, các nhà báo có thêm kinh phí, điều kiện thâm nhập thực tế viết bài. Nhiều tác phẩm báo chí được hỗ trợ từ chương trình đã đạt giải báo chí.

Các tác phẩm được hỗ trợ kinh phí có điều kiện đi sâu hơn vào những đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc và các lĩnh vực của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phản ánh về đời sống, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở mọi miền đất nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước là hơn 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số cấp hội không được phân bổ kinh phí, một số cấp hội được phân bổ kinh phí nhưng không giải ngân hết. Đối với báo chí ở T.Ư, kinh phí hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, có đến 39 đơn vị được phân bổ kinh phí nhưng không thực hiện.

Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, khi thực hiện Quyết định số 558 còn vướng cơ chế, dẫn đến một số địa phương không giao kinh phí cho Hội Nhà báo địa phương đó. Hội Nhà báo Việt Nam kiến nghị và được Ban Tuyên giáo T.Ư nhất trí có công văn đề xuất báo cáo Thủ tướng xem xét, cho phép thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ. Tuy nhiên đến nay cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản kết luận về đề nghị này.

Thời gian tới, Ban soạn thảo chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030 sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng thêm các tiêu chí phân bổ kinh phí đảm bảo khoa học và công bằng hơn nữa; thuyết minh, giải trình chi tiết với các cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Trong năm 2023, các phong trào thi đua của các cấp Hội Nhà báo được triển khai bài bản, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở T.Ư, địa phương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Các phong trào thi đua được tổ chức theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ nét trong các cấp Hội, cơ quan báo chí. Công tác khen thưởng đã thực hiện đúng quy định, kịp thời, công khai, dân chủ, Hội đồng Thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, hội viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phát huy thành tích đạt được, trong năm 2024, các cấp Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo - Bền vững”.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố quyết định và trao tặng cờ, bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình được nhận Cờ thi đua xuất sắc; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc năm 2023.

P.V

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục