Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 25/5, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 24 - 28/5.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Malaysia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Perdana ngay trước Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia và Phu nhân đã chờ sẵn, khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tiến vào Quảng trường Perdana, Thủ tướng Malaysia và Phu nhân bắt tay chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân, sau đó cùng nhau di chuyển lên bục danh dự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Khi hai Thủ tướng và hai Phu nhân đứng vào vị trí danh dự, dưới quốc kỳ hai nước đang lộng bay trong gió, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên trang trọng. Thủ tướng Malaysia mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự. Sau đó, hai Thủ tướng trở lại bục danh dự và lần thứ hai quốc thiều hai nước được cử lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trong nền nhạc hùng tráng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Malaysia và Phu nhân giới thiệu cho nhau đoàn đại biểu hai bên và các Đại sứ, Đại diện ngoại giao đoàn tại Malaysia dự lễ đón.
Kết thúc lễ đón Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến vào Phủ Thủ tướng để tiến hành hội đàm.
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Malaysia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Malaysia sau 10 năm và là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển tích cực, tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 8/2015 và trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau vào tháng 11/2024.
Quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước còn được đánh dấu bởi các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác song phương luôn được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy và duy trì. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thành viên đoàn Malaysia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Hợp tác kinh tế, thương mại là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khối ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước không ngừng gia tăng, đạt 14,2 tỷ USD năm 2024, phấn đấu đạt mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2025. Malaysia hiện là nhà đầu tư đứng thứ 10/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.
Hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai nước cũng không ngừng được đẩy mạnh; các lĩnh vực lao động, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân… cũng ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, gần 40.000 người Việt tại Malaysia là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày một tốt đẹp hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Malaysia lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa thúc đẩy tình đoàn kết giữa các nước ASEAN, vừa thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia.
Chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng chính trị và tiếp thêm động lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hai bên sẽ cùng trao đổi thống nhất các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Theo TTXVN
Trong sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm, gặp mặt các cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) tiêu biểu. Sự kiện không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay được lắng nghe những câu chuyện chân thực, xúc động từ chính những nhân chứng lịch sử - những người đã góp phần viết nên khúc tráng ca hào hùng của dân tộc.
Chỉ thị, nghị quyết (CT, NQ) của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Sáng 23/5, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; việc bổ sung ngân sách chi thường xuyên (nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký Công điện số 2281/CĐ-BVHTTDL về việc treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Sáng 23/5, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.