Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Hòa Bình tích cực phối hợp, thực hiện các phương án sáp nhập phù hợp với thực tiễn địa phương. Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn trước khi sáp nhập tỉnh, xã.

Hướng tới chính quyền mạnh, gần dân sau sáp nhập


                                                                                                     Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn mới

Xã Liên Sơn đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với mục tiêu xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh về tổ chức, gương mẫu trong hành chính và gần gũi với người dân. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, không chỉ là sự thay đổi địa giới, mà còn là cơ hội để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Sau sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính (xã Cư Yên, xã Liên Sơn và một phần xã Cao Sơn cũ), xã Liên Sơn mới có diện tích tự nhiên 120,209 km², dân số 31.695 người, đều vượt tiêu chuẩn quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã hiện có 119 người, đa phần có trình độ chuyên môn tốt và kinh nghiệm thực tiễn.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng đặt ra không ít thách thức. Khối lượng công việc lớn, áp lực từ sự kỳ vọng cao của người dân, cùng với những bỡ ngỡ khi thay đổi vị trí làm việc và môi trường mới là những vấn đề cần vượt qua. Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ cũng là một rào cản.

Trong bối cảnh mới với mô hình chính quyền tinh gọn đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động hướng tới sự chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Với kỳ vọng của người dân, chính quyền mới của xã Liên Sơn đặt ra yêu cầu cao về tinh thần vượt khó, sáng tạo, trách nhiệm. Mỗi cán bộ, công chức không chỉ làm việc chuyên môn, mà còn phải hành động vì dân bằng sự chân thành, lắng nghe dân với thái độ trân trọng, xử lý công việc với cái tâm trong sáng, góp phần xây dựng một chính quyền thực sự vì dân.


Đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng vùng kinh tế động lực

Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư du lịch Hòa Bình


Từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng việc sáp nhập sẽ kéo theo một chiến lược quy hoạch đồng bộ, bài bản và tích hợp về kinh tế - xã hội. Điều quan trọng là trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển mới, cần tránh việc dồn nguồn lực vào trung tâm đô thị hoặc khu vực đồng bằng, mà bỏ quên những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi còn tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và năng lượng sạch.

Với điều kiện địa hình đặc thù và bản sắc văn hóa dân tộc, tỉnh mới Phú Thọ có thể trở thành "thủ phủ” du lịch sinh thái cộng đồng và nông nghiệp sạch của toàn vùng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn hiện nay vẫn là hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu. Vì vậy, tôi đề xuất trong quá trình tái cơ cấu vùng sau sáp nhập, cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống giao thông kết nối ngang trong tỉnh, đặc biệt là trục kết nối Hòa Bình với   Phú Thọ. Hiện nay, các tuyến đường từ  Hòa Bình đến Phú Thọ thực tế chưa thuận lợi nhiều lắm để phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách hay du lịch. Nếu có thể đầu tư các tuyến cao tốc, quốc lộ mới, hoặc nâng cấp các tuyến hiện có sẽ mở ra trục liên kết vùng rất mạnh mẽ.

Ngoài ra, doanh nghiệp kỳ vọng tỉnh mới sẽ hình thành các vùng kinh tế động lực rõ nét hơn. Do đó, rất cần có những chính sách tín dụng ưu đãi, thủ tục đầu tư linh hoạt, quy hoạch đất đai rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Tôi tin rằng, nếu thực hiện tốt, đây sẽ là bước đột phá về phát triển vùng, giúp cho tỉnh Phú Thọ như một cực tăng trưởng mới, nơi doanh nghiệp có thể đầu tư, đóng góp nhiều hơn và đồng hành cùng chính quyền vì sự thịnh vượng chung của cả tỉnh.


Bản sắc văn hóa được đặt trong không gian phát triển lớn hơn



                                                                                                              Bùi Thị Thi, Chi bộ phố Mường Vôi, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) 

Hòa Bình được biết đến là cái nôi của văn hóa Mường, nơi sinh sống tập trung của 5 dân tộc thiểu số chính, gồm: Mường, Thái, Dao, Tày, Mông. Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy hiệu quả. Theo dòng chảy đời sống xã hội, các giá trị văn hóa được gìn giữ, lưu truyền, những giá trị đó không thể bị xóa bỏ bởi sự thay đổi địa giới hành chính. 

Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính là quyết sách quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tôi tin tưởng các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc sẽ không bị thu hẹp hay mất đi, mà được đặt trong không gian phát triển lớn hơn, có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, vùng miền. 
Tôi mong muốn cơ quan chức năng tăng cường nguồn lực đầu tư cho các địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức bài bản các chương trình văn hóa, giáo dục nhằm phát triển hài hòa, hiệu quả hơn các giá trị văn hóa địa phương trong điều kiện mới. Thông qua đó, cộng đồng dân cư duy trì mối liên hệ tinh thần với quê hương, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

 
Sáp nhập tỉnh - cần cách làm hợp tình, hợp lý và vì dân



                                                                                                               Đinh Thị Thuý Hồng, xóm Tràng, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc 

Là một người trẻ, sinh ra và lớn lên trên quê hương Hoà Bình, tôi rất quan tâm đến chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có việc sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ.

Đây là chủ trương lớn, mang tính chiến lược trong cải cách bộ máy hành chính. Nếu làm tốt sẽ giúp bộ máy tinh gọn và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng có suy nghĩ, băn khoăn, đó là việc tổ chức sắp xếp bộ máy sau sáp nhập sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ hiện nay. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, rất dễ xảy ra tình trạng thừa người, thiếu việc, chồng chéo nhiệm vụ. Khi ấy không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, mà còn khiến nhiều cán bộ hoang mang, lo lắng cho tương lai của mình. Tôi mong nhà nước sẽ có chính sách hợp lý. Việc bố trí cán bộ nên dựa vào năng lực, phẩm chất đạo đức và sự gắn bó với cơ sở. Những cán bộ giỏi, tận tâm, trách nhiệm nên được tiếp tục tạo điều kiện để cống hiến, thay vì sáp nhập mà họ phải rời vị trí hoặc chuyển công tác. Ngoài ra cũng nên chú ý để các địa phương không bị mất đi nguồn nhân lực chất lượng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần công khai, minh bạch thông tin và truyền thông rõ ràng để người dân hiểu đúng mục đích của việc sáp nhập.

Sáp nhập tỉnh là việc quan trọng. Nếu được thực hiện một cách bài bản, thận trọng, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Là người trẻ, tôi hy vọng quá trình này được thực hiện hợp tình, hợp lý, trách nhiệm và vì dân.


Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chủ động, trách nhiệm, quyết liệt hành động vì lợi ích cử tri và nhân dân

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là Kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Xã Cao Sơn đảm bảo vận hành bộ máy sau sáp nhập

Tại huyện Đà Bắc, thực hiện việc sáp nhập xã Tân Minh vào xã Cao Sơn theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy chính quyền xã Cao Sơn mới đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện làm việc tại trụ sở mới và vận hành thử nghiệm theo tiến độ chung. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo phục vụ nhân dân một cách chuyên nghiệp, thông suốt.

Huyện Lạc Sơn khi chính sách đi vào cuộc sống

Sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lạc Sơn giảm xuống gần 10%. Toàn huyện có 287 căn nhà mới mọc lên thay cho những mái tranh tạm bợ; gần 5.000 hộ dân lần đầu được dùng nước sạch, 73 tuyến đường được mở... Từ địa bàn có tới 214 xóm đặc biệt khó khăn vào năm 2020, đến nay Lạc Sơn đã đưa 86 xóm và 4 xã thoát khỏi diện này. Ẩn sau những con số tưởng chừng khô khan là câu chuyện về cách một huyện miền núi nghèo đã từng bước chuyển hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN), củng cố niềm tin của người dân vào tương lai và chứng minh một điều: khi chính sách đúng thì đời sống đổi thay.

Xã Phong Phú nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng

Những năm qua, Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được những kết quả tích cực. Vượt qua nhiều khó khăn, xã đã đạt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, một số chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch.

Thời khắc của tương lai

Thời khắc lịch sử sắp điểm. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đồng loạt vận hành. Việc bỏ cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để hình thành một tỉnh mới với tên gọi tỉnh Phú Thọ là bước ngoặt lịch sử trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Những quyết sách này cùng tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 27/6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ 9. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục