Huyện Yên Thủy tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
(HBĐT) - Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai phong trào đền ơn - đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, có công với cách mạng. Yên Thủy đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực chăm lo cho gia đình chính sách, có công với cách mạng.
Tất cả các xã - thị trấn, tổ chức, đơn vị đều tổ chức phát động và xây dựng được quỹ đền ơn, đáp nghĩa. Riêng quỹ “ Đền ơn - đáp nghĩa” cấp huyên đã có số dư trên 100 triệu đồng, năm 2010 đã xây dựng mới 2 nhà, tu sửa 3 nhà tình nghĩa, trợ cấp cho gia đình thương binh. Công tác chăm sóc gia đình có công với cách mạng ở Yên Thủy đang được xã hội hóa. Mới đây, từ nguồn quỹ vận động của doanh nghiệp, hỗ trợ của huyện và xã đang giúp gia đình bệnh binh 2/3 Bùi Văn Nhiễm, hoàn cảnh khó khăn tại xóm Đa, xã Bảo Hiệu xây dựng ngôi nhà mới tổng giá trị 90 triệu đồng, diện tích 54 m2. Sống trong ngôi nhà vừa nhận được với tổng trị giá 90 triệu đồng, ông Bùi Văn Nhiễm xúc động bày tỏ: Cuộc sống tưởng như đang trong mơ. Mấy chục năm trở về địa phương, gia đình sống cho cảnh tạm bợ, nhà dột nát. Được sự giúp đỡ của huyện, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình đã có nhà ở khang trang, cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.
Huyện đã rà soát, điều chỉnh trợ cấp người có công hưởng theo mức trợ cấp mới theo Nghị định 35/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ, chính xác chế độ hàng tháng cho 894 đối tượng người có công với cách mạng.. Các chế độ, chính sách đối với người có công luôn được thực hiện tốt như: cấp giấy chứng nhận cho con thương binh, bệnh binh, chất độc da cam; chi trả chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên; cấp thẻ BHYT cho người có công, đổi thẻ BHYT cho người có công hưởng hưu trí; chi trả chế độ mai táng phí cho người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần… Phong trào toàn dân chăm lo cho gia đình chính sách được phát động có chiều sâu, đang được xã hội hóa và hiệu quả. Đã có hàng trăm triệu đồng tổ chức giúp đỡ ngày công, tu sửa nhà tình nghĩa, hỗ trợ phát triển sản xuất, tặng quà gia đình chính sách có công. Trưởng phòng LĐTB&XH Trần Quang Thái cho biết: Các chính sách với thương bệnh binh, người có công với cách mạng được thông tin đầy đủ, thực hiện kịp thời. Huyện luôn quan tâm chăm lo đến các đối tượng thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ đền ơn - đáp nghĩa. Quản lý và thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Các đối tượng chính sách đều có mức thu nhập bình quân, bằng hoặc cao hơn mức trung bình dân cư nơi cư trú.
Lê Chung