Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 16/9, tại Nhà văn hóa TP.Hòa Bình, Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ TP. Hòa Bình đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc Lập hạng ba và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập thành phố. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, HĐND tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các huyện trong tỉnh và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố đã đến dự. Đại diện lãnh đạo các thành phố, thị xã Sơn La, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Phủ Lý, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lạng Sơn cũng đã đến dự, chúc mừng.

 

Năm 1991, sau sự kiện tái lập tỉnh, thị xã Hòa Bình chính thức trở thành trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội của tỉnh. Cũng từ đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã cùng với nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng thị xã Hòa Bình vững mạnh, phát triển toàn diện. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, XIX, XX, chính quyền, nhân dân thị xã Hòa Bình đã đề ra những giải pháp cụ thể, phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thành phố vào đầu những năm 2000. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Hòa Bình, tháng 10/2006, thị xã Hòa Bình đã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh.

 

5 năm qua, phát huy lợi thế, tận dụng nguồn lực, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu mà nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố đã đề ra. Trong đó, nhiều tiêu chí đã góp phần xây dựng thành phố, tạo được dấu ấn rõ nét trong công cuộc đổi mới của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt trên 14%, nâng cao hiệu quả trong quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới. Chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chủ trương XĐ – GN, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Hiện, 99% hộ dân trong thành phố được sử dụng điện sinh hoạt, 98% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt TS – VM, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể được quan tâm. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong giai đoạn 2006 – 2010, cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ nhân dân thành phố Hòa Bình xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, thành phố Hòa Bình trở thành thành phố công nghiệp – dịch vụ phát triển, tạo nền tảng trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố Hòa Bình đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, thành phố cần nỗ lực hơn nữa để cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Phải đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, phát huy thành tựu, khắc phục khó khăn, vận dụng lợi thế để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng phát triển, hiệu lực quản lý đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh CNH – HĐH, phát huy tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực lao động để xây dựng và đổi mới thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cần tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong tỉnh và đối tác ngoài tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng thành phố xứng đáng với vị thế của trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

                                                                                

 

 

 

                                                                               Đinh Hòa

 

Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục