Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình “Làng văn hóa quốc phòng” xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình “Làng văn hóa quốc phòng” xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Sau hơn 5 năm triển khai, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Kỳ Sơn. 100% các chi, đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động trong từng giai đoạn; mỗi cán bộ, đảng viên đều nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

 

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết: CVĐ đã được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác chính quyền, đoàn thể và công tác Đảng. Đây thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân trong toàn huyện. Để CVĐ mang lại những chuyển biến tích cực nhất, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình học tập cụ thể phù hợp với từng ngành, đoàn thể, đối tượng với phương châm bám sát thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tế cuộc sống của bản thân và gia đình. Hầu hết các chi, Đảng bộ đều tổ chức học tập nghiêm túc và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

 

Hưởng ứng CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn là một trong những lực lượng đi đầu với nhiều phong trào sôi nổi hưởng ứng CVĐ. Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Bí thư Đoàn thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Tuổi trẻ thị trấn Kỳ Sơn đã thiết thực hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hoạt động thiết thực như: giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, thi ca khúc ca ngợi về Hồ Chủ tịch, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Cùng với các tài liệu tuyên truyền, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các bạn trẻ đã được nắm bắt đầy đủ thông tin về CVĐ, từ đó nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm 2011, tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn đã “Học tập và làm theo lời Bác”  bằng những việc làm cụ thể như: thi đua thực hiện các công trình thanh niên với tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức ngày công tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách; quyên góp quần áo ấm gửi tặng người nghèo...

 

Tại các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, thông qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của CVĐ, tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác đối với nhân dân. Từ đó thấy rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nội dung CVĐ đã thấm sâu vào tư tưởng, biến thành hành động của mỗi người dân. Cuộc vận động không chỉ diễn ra sôi nổi ở các địa bàn có phong trào phát triển  KT -XH mạnh như thị trấn Kỳ Sơn, xã Mông Hoá, Hợp Thịnh mà ngay cả ở những xã vùng khó khăn như Phú Minh, Dân Hoà, Độc Lập cũng đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức, việc làm của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Đăng Dung, Chủ tịch UBND xã Mông Hoá đánh giá: Cùng với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” thì CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Mông Hoá đã góp phần tích cực trong tổ chức tang ma, cưới hỏi theo nếp sống văn hoá mới. Từ đó ngày càng củng cố tình đoàn kết, tương thân - tương ái của cộng đồng. Người dân cùng thi đua lao động sản xuất, nỗ lực xoá đói - giảm nghèo.

 

Trong năm 2011, khắc phục mọi khó khăn, các nhiệm vụ phát triển KT -XH huyện Kỳ Sơn đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (theo tiêu chí mới) giảm xuống còn 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21, 3 triệu đồng, trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Kỳ Sơn sẽ triển khai CVĐ với phương châm từng bước vững chắc, chất lượng. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Quyết tâm đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại; phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong việc “làm theo” gương Bác.

 

 

                                                                            Dương Liễu

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục